Vượt sóng gió, doanh nghiệp về đích 2025

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK)  Bất chấp biến động kinh tế toàn cầu, rào cản thương mại và thiên tai trong nước, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn khép lại năm 2025 với kết quả kinh doanh tích cực, tạo nền tảng tự tin bước vào kế hoạch 2026.
Sức bật nội tại và khả năng thích ứng của nhiều doanh nghiệp ngày càng rõ nét Sức bật nội tại và khả năng thích ứng của nhiều doanh nghiệp ngày càng rõ nét

Vượt khó bằng nội lực

Khó khăn kép từ biến động kinh tế toàn cầu và thiên tai, lũ lụt trong nước khiến nhiều doanh nghiệp trải qua một năm kinh doanh gian nan, thử lửa. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã GVR) cho biết, trong điều kiện thời tiết cực đoan gây nhiều khó khăn, thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, các công ty cao su thành viên vẫn thực hiện vượt doanh thu, lợi nhuận kế hoạch năm 2025. Doanh thu hợp nhất của Tập đoàn ước đạt 32.007 tỷ đồng, vượt 3,1% kế hoạch và tăng 11,4% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 6.929 tỷ đồng, vượt 18,6% kế hoạch và tăng 23,6% so với năm 2024.

Tại Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR), Công ty Chứng khoán FPT đánh giá, mảng cao su sẽ tăng trưởng trong năm 2025 với lợi nhuận gộp tăng 19%, đạt 1.746 tỷ đồng. Mặc dù sản lượng sản xuất của Cao su Phước Hòa trong năm 2025 giảm 5% do thời tiết kém thuận lợi, song sản lượng tiêu thụ dự kiến tăng 8% nhờ đẩy mạnh giải phóng hàng tồn kho. Bên cạnh đó, giá bán bình quân tăng 7% và giá cao su trong quý IV tiếp tục đi lên cũng là những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng. Trong triển vọng dài hạn, mảng cao su tiếp tục duy trì đà tăng, trong khi mảng bất động sản khu công nghiệp có lợi thế nhờ quỹ đất sẵn sàng cho thuê.

“Vượt vũ môn bằng thực lực” là chia sẻ của lãnh đạo một doanh nghiệp ngành gỗ tại Bình Dương với người viết. Chính sách thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ đã tác động mạnh đến doanh nghiệp này, trong bối cảnh Mỹ là thị trường xuất khẩu chủ lực. Doanh nghiệp buộc phải chia sẻ lợi nhuận để giữ chân khách hàng. Tuy nhiên, nhằm duy trì đà tăng trưởng, doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông…

Nhiều doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng, vượt kế hoạch kinh doanh nhờ nền tảng nội lực vững vàng và chiến lược thích ứng linh hoạt.

“Bằng rất nhiều nỗ lực, chúng tôi đã giữ được nhịp tăng trưởng trong năm 2025, đảm bảo việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, năm 2026 vẫn còn nhiều thách thức phía trước”, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết.

Hoạt động xuất khẩu gỗ của Công ty cổ phần Phú Tài (mã PTB) cũng chịu ảnh hưởng khi Mỹ chính thức áp mức thuế đối ứng 20% kể từ ngày 1/8/2025. Tuy vậy, Phú Tài được đánh giá có thể vượt qua thách thức nhờ lợi thế cạnh tranh bền vững trong mảng gỗ. Doanh nghiệp là một trong số ít tại Việt Nam sở hữu đồng thời hai chứng chỉ FSC-FM và FSC-CoC - các chứng chỉ dành cho doanh nghiệp chế biến, phân phối sản phẩm gỗ, góp phần nâng cao uy tín và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, mảng đá nội địa của Phú Tài được kỳ vọng tăng trưởng khi thị trường bất động sản bước vào chu kỳ phục hồi và đầu tư công tiếp tục tăng tốc. Công ty Chứng khoán Agribank dự phóng, năm 2025, Phú Tài có thể đạt doanh thu 7.609 tỷ đồng, tăng 18%; lợi nhuận sau thuế ước đạt 540 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2024.

Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã FMC) cho biết, trong bối cảnh ngành thủy sản liên tục đối diện với biến động thị trường, rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe, cùng các yêu cầu cao về môi trường và trách nhiệm xã hội, Công ty đã lựa chọn một con đường không dễ đi nhưng đúng đắn và lâu dài, đó là lấy phát triển bền vững làm nền tảng. Phát triển bền vững không phải khẩu hiệu mang tính thời điểm, mà là định hướng xuyên suốt trong tư duy quản trị và điều hành. Doanh nghiệp kiên định với chiến lược xây dựng chuỗi giá trị tôm từng bước khép kín, kiểm soát chặt chẽ từ con giống, vùng nuôi, chế biến đến thị trường tiêu thụ, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và tính minh bạch.

Trong nhóm doanh nghiệp họ dầu khí, kết quả kinh doanh rực rỡ phản ánh sức bật mạnh mẽ. Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã PVD) ước doanh thu năm 2025 đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 10%; lợi nhuận sau thuế đạt 830 tỷ đồng, tăng 19% và là mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã BSR) ước doanh thu năm 2025 đạt 142.298 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 4.511 tỷ đồng, vượt 262% kế hoạch và cao gấp hơn 6 lần so với năm 2024.

Tự tin với kế hoạch 2026

Tập đoàn Dabaco (mã DBC) đã vượt kế hoạch kinh doanh cả năm 35% ngay khi kết thúc tháng 9. Dabaco tự tin xây dựng kế hoạch 2026, nhấn mạnh lợi thế cạnh tranh bền vững từ mô hình chuỗi giá trị khép kín Feed - Farm - Food - Future.

Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch Hội đồng quản trị Dabaco cho biết, chăn nuôi lợn tiếp tục là ngành chiến lược, chiếm trên 50% tổng sản lượng thịt chăn nuôi của Việt Nam và duy trì triển vọng tăng trưởng ổn định trong dài hạn. Trước những thách thức về dịch bệnh, biến động giá nguyên liệu và yêu cầu ngày càng cao về an toàn sinh học, mô hình chuỗi giá trị khép kín cho phép doanh nghiệp kiểm soát đồng bộ toàn bộ chuỗi sản xuất, từng bước tối ưu tài nguyên, giảm phát thải và hướng tới phát triển xanh, trung hòa carbon.

Dabaco đang đẩy mạnh chiến lược đầu tư và mở rộng quy mô trên phạm vi toàn quốc. Các dự án trọng điểm bao gồm Nhà máy thức ăn chăn nuôi Hà Tĩnh, Viện vắc-xin và Trung tâm nghiên cứu phát triển, các trại chăn nuôi lợn công nghệ cao tại Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Lào Cai, Thái Nguyên… qua đó mở rộng quy mô chăn nuôi, hướng tới mục tiêu 80.000 lợn nái cơ bản và trên 2 triệu lợn thịt mỗi năm trước năm 2028.

Kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 của Dabaco tiếp tục nhấn mạnh mô hình tăng trưởng bền vững dựa trên chuỗi giá trị khép kín 3F và những đóng góp đáng kể từ các dự án mới. Trong đó, dự án Nhà máy ép dầu thực vật giai đoạn 2 dự kiến đi vào hoạt động từ quý I/2026, nâng công suất lên 1.500 tấn hạt/ngày, không chỉ gia tăng sản lượng dầu ăn mà còn đa dạng hóa các sản phẩm như dầu thô, dầu tinh luyện, dầu trung hòa, cùng các sản phẩm phục vụ ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi như khô đậu tương, lecithin…

Tại Thực phẩm Sao Ta, hướng tới năm 2026, phát triển bền vững tiếp tục là kim chỉ nam cho mọi quyết sách, từ đầu tư sản xuất, mở rộng thị trường đến xây dựng đội ngũ và gìn giữ uy tín thương hiệu.

Trong lĩnh vực phân phối ô tô, Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã HAX) trải qua một năm khó khăn khi thị trường cạnh tranh gay gắt và sức cầu suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận.

Trao đổi với Báo Đầu tư Chứng khoán, ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Haxaco Group cho hay, năm 2025 thực sự là một năm kinh doanh nhiều thách thức, buộc Công ty phải dừng hoạt động một đại lý phân phối Mercedes-Benz. Sang năm 2026, doanh nghiệp dự kiến có sự thay đổi lớn, tái cấu trúc hoạt động phân phối, cùng kỳ vọng triển vọng kinh doanh sẽ tích cực và khả quan hơn.

Tái cơ cấu cũng là chủ đề được nhiều doanh nghiệp đề cập trong quá trình nhìn lại năm cũ và chuẩn bị chiến lược cho năm 2026. Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) cho biết, năm 2025, doanh thu ước đạt 4.795,7 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2024 và so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước đạt 7.833,5 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch. Năm 2026, VEAM sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu danh mục đầu tư, nâng cao hiệu quả quản trị, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chính xác, đồng thời chủ động thích ứng với xu thế chuyển đổi năng lượng gắn với điện hóa phương tiện giao thông.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số vào năm 2026. Để đồng hành cùng mục tiêu này, cộng đồng doanh nghiệp cũng đang chuẩn bị tâm thế và nguồn lực nhằm sẵn sàng bứt tốc.

Hải Yến

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục