Tồn kho dầu của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2004

(ĐTCK) Cuộc xung đột Trung Đông đã đẩy lượng dầu dự trữ của Mỹ xuống mức thấp nhất trong hai thập kỷ khi kho dự trữ chiến lược được sử dụng để kiềm chế giá tăng vọt và các nhà xuất khẩu tận dụng lợi thế từ sự sụt giảm nguồn cung từ Trung Đông.

Dữ liệu của Chính phủ Mỹ công bố hôm thứ Tư (3/6) cho thấy tổng lượng dự trữ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ như xăng đã giảm 10,6 triệu thùng trong tuần trước xuống còn 1,57 tỷ thùng - mức thấp nhất kể từ năm 2004.

Sự sụt giảm mạnh này đã làm dấy lên những cảnh báo mới rằng giá dầu có thể sẽ tăng mạnh trở lại trong vài tuần tới.

Bob McNally, Chủ tịch của Rapidan Energy Group và là cựu cố vấn Nhà Trắng cảnh báo rằng, giá dầu có thể đạt 200 USD/thùng vào mùa hè này trừ khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại cho giao thông tàu chở dầu.

“Điều này làm tăng nguy cơ lan sang các lĩnh vực khác, nền kinh tế và hệ thống tài chính…nó làm bùng phát những điểm yếu trong nền kinh tế và hệ thống tài chính nói chung”, ông cho biết.

Mức sụt giảm trong lượng dự trữ dầu tại Mỹ kể từ khi chiến sự bùng phát đã xóa sạch phần tích lũy được tạo ra trong thời kỳ bùng nổ dầu đá phiến, giai đoạn đưa Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới và một trong những nước xuất khẩu dầu hàng đầu.

Bên cạnh đó, sự sụt giảm lượng dự trữ trong tuần trước được thúc đẩy bởi mức giảm 16 triệu thùng dầu thô trong kho dự trữ thương mại và chính phủ, cùng với sự gia tăng xuất khẩu sang châu Á và châu Âu, trong bối cảnh người mua đang chạy đua để bù đắp nguồn cung bị mất từ ​​Trung Đông.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), xuất khẩu dầu thô của Mỹ đã tăng từ 4,4 triệu thùng/ngày lên 5,8 triệu thùng/ngày trong tuần trước - nhiều hơn sản lượng của nhiều nước OPEC - tiếp tục xu hướng xuất khẩu tăng mạnh kể từ khi xung đột bắt đầu.

Sự gia tăng đột biến này đã nhấn mạnh tình trạng tồi tệ của nguồn cung dầu toàn cầu do việc đóng cửa eo biển Hormuz gần như hoàn toàn.

“Mỹ đang đóng vai trò là người cho vay cuối cùng đối với thị trường dầu mỏ toàn cầu, hoạt động như một yếu tố ổn định và tạo ra một vùng đệm để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung từ Trung Đông… Nhưng khi vùng đệm giảm đi, nó sẽ trở thành một yếu tố gây căng thẳng hơn là một sự đảm bảo”, Edward Hayden-Briffett, nhà phân tích tại The Officials nhận định.

Mỹ đã giải phóng khoảng 50 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược (SPR) và cho phép rút thêm 172 triệu thùng để kiềm chế giá dầu thô và xăng đang tăng nhanh.

Giá dầu đã giảm nhẹ trong những tuần gần đây khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng sắp đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng những động thái leo thang căng thẳng trong những ngày gần đây đã làm giảm bớt hy vọng về thoả thuận và việc eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa sẽ đẩy giá dầu lên cao trở lại, trong khi lượng dự trữ của Mỹ và toàn cầu tiếp tục sụt giảm.

Theo các nhà phân tích, khi nguồn cung từ các khu vực khác bị gián đoạn bởi xung đột, các nhà nhập khẩu sẽ ngày càng phụ thuộc vào dầu Mỹ, và điều này sẽ gây thêm áp lực lên kho dự trữ của nước này.

Matt Smith, nhà phân tích tại Kpler cho biết: “Mỹ là nhà cung cấp giải pháp cuối cùng và có vị thế tốt hơn hầu hết các quốc gia khác trên thế giới nhờ công suất lọc dầu lớn và sản xuất trong nước. Nhưng điều này có nghĩa là hàng tồn kho của Mỹ đang giảm xuống mức cực kỳ thấp… Điều này có nghĩa là giá dầu của Mỹ phải tăng đến mức có thể làm chậm xuất khẩu và tốc độ suy giảm hàng tồn kho. Khi xuất khẩu dầu của Mỹ giảm tốc, cuộc chơi sẽ thay đổi vì người mua gần như không còn nhiều nguồn cung thay thế khác”.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục