Chính quyền thành phố Thượng Hải đã ban hành hướng dẫn hợp đồng tương lai năng lực tính toán - một phần trong nỗ lực xây dựng thành phố trở thành trung tâm quản lý tài sản toàn cầu. Đây cũng là lần đầu tiên chính quyền Thượng Hải chính thức đề cập đến sản phẩm phái sinh này trong một văn bản chính thức.
“Theo kế hoạch của chính phủ trung ương, chúng tôi sẽ đẩy nhanh việc ra mắt hợp đồng tương lai, quyền chọn khí tự nhiên hóa lỏng và chuẩn bị cho việc nghiên cứu, phát triển hợp đồng tương lai điện và hợp đồng tương lai năng lực tính toán…Chúng tôi sẽ phát triển thêm nhiều hợp đồng tương lai mới phù hợp với sự tăng trưởng của các lực lượng sản xuất mới”, tuyên bố cho biết hôm thứ Ba (2/6).
Là trung tâm thương mại và tài chính của Trung Quốc, Thượng Hải hiện là nơi đặt Sở Giao dịch Hợp đồng tương lai Thượng Hải - thị trường giao dịch hàng hóa tương lai lớn nhất nước này.
Thông báo này được đưa ra chỉ ba tuần sau khi sàn giao dịch hàng hóa toàn cầu CME Group có trụ sở tại Chicago tuyên bố sẽ ra mắt hợp đồng tương lai năng lực tính toán đầu tiên trên thế giới trong năm nay. Các hợp đồng này sẽ cho phép các nhà đầu tư, tổ chức tài chính, nhà phát triển AI và nhà cung cấp dịch vụ đám mây phòng ngừa rủi ro biến động và giá.
Bên cạnh đó, Intercontinental Exchange - một trong những sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới - cũng đang xem xét phát triển các hợp đồng liên quan đến năng lực tính toán.
Trung Quốc và Mỹ đang trong cuộc đua gay gắt giành vị thế thống trị toàn cầu về AI, từ cơ sở hạ tầng công nghệ tiên tiến đến an ninh quốc gia.
“Một công cụ phòng ngừa rủi ro sẽ được các công ty AI và công nghệ hoan nghênh vì họ cần quản lý chi phí sử dụng chúng. Sức mạnh tính toán đã phải chịu những biến động về giá do những yếu tố như hạn chế nguồn cung chip”, Zeng Gang, giáo sư Kinh tế khu vực tại Đại học Sư phạm Hoa Đông cho biết.
“Trung Quốc sẽ cần phải ra mắt nó càng sớm càng tốt vì nhu cầu cao về việc sử dụng công nghệ AI để thúc đẩy nền kinh tế quốc gia và hiệu quả trong các ngành công nghiệp sản xuất khác nhau…Các hợp đồng tương lai cũng sẽ thu hút thêm vốn vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng điện toán”, ông cho biết thêm.
Theo lộ trình do chính quyền Thượng Hải đề ra, thành phố này đặt mục tiêu trở thành trung tâm quản lý toàn cầu với tổng tài sản được quản lý đạt 55.000 tỷ nhân dân tệ (8.100 tỷ USD) vào năm 2030, chiếm 1/3 tổng số của Trung Quốc đại lục, tương ứng với mức tăng 25% so với cuối năm 2024.
Để hỗ trợ mục tiêu này, Thượng Hải đang mở rộng hợp tác với Hồng Kông (Trung Quốc) để đẩy mạnh kế hoạch đưa các quỹ đầu tư bất động sản vào chương trình Kết nối Chứng khoán Thượng Hải-Hồng Kông, đồng thời tăng cường liên kết giữa thị trường vàng của hai thành phố.
Năm ngoái, Sở Giao dịch Vàng Thượng Hải đã ra mắt kho lưu trữ vàng được chỉ định đầu tiên ngoài Trung Quốc đại lục tại Hồng Kông, trong động thái nhằm quốc tế hóa thị trường vàng của Trung Quốc.
Những diễn biến gần đây nhấn mạnh nỗ lực của Thượng Hải nhằm định vị như một trung tâm tài chính toàn cầu, đồng thời thu hút vốn vào các lĩnh vực công nghệ cao.
Tổng vốn hóa thị trường chứng khoán Thượng Hải đã đạt khoảng 68.000 tỷ nhân dân tệ (10.050 tỷ USD) trong năm nay, trong đó thị trường Star Market tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ chiếm khoảng 20%.