OECD hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã hạ triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong bối cảnh thiệt hại kinh tế từ xung đột Trung Đông có thể trở nên tồi tệ hơn đáng kể trừ khi giải pháp hòa bình lâu dài đạt được nhanh chóng.
OECD hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế tháng 6, OECD cho biết tăng trưởng toàn cầu hiện dự kiến ​​sẽ giảm từ 3,4% vào năm 2025 xuống 2,8% vào năm 2026, trước khi phục hồi lên 3,1% vào năm 2027, nếu cú ​​sốc giá năng lượng hiện tại bắt đầu giảm bớt vào giữa năm nay.

“Nhưng đây là giả định một kịch bản với gián đoạn có giới hạn thời gian, trong đó đạt được thỏa thuận hòa bình và những gián đoạn hiện tại ở eo biển Hormuz sẽ được giải quyết nhanh chóng”, Stefano Scarpetta, nhà kinh tế trưởng của OECD cho biết.

Trong một kịch bản tồi tệ hơn, sự gián đoạn trong cơ sở hạ tầng vận tải và năng lượng tiếp tục kéo dài đến năm 2027 sẽ khiến tăng trưởng toàn cầu giảm mạnh xuống chỉ còn 2,1% vào năm 2026 và 1,8% vào năm 2027. Điều này có nguy cơ đẩy một số nền kinh tế vào hoặc gần đến suy thoái.

Nghiên cứu của OECD cho thấy việc đóng cửa eo biển Hormuz cùng với thiệt hại về cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp vùng Vịnh đã khiến giá năng lượng tăng vọt và đẩy chi phí phân bón cũng như các đầu vào công nghiệp quan trọng khác tăng cao. Trong đó, hậu quả của cuộc xung đột có thể sẽ kéo dài trong một thời gian, ngay cả sau khi tìm ra bất kỳ giải pháp nào.

Nhà kinh tế Scarpetta cho biết giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột hiện tại sẽ không chỉ mang lại sự nhẹ nhõm cho khu vực mà còn “đặt nền tảng cho một giải pháp giải quyết những gián đoạn mà nó đã gây ra cho nền kinh tế toàn cầu”.

Trong kịch bản xấu hơn, lạm phát toàn cầu dự kiến sẽ tăng 0,4 điểm phần trăm vào năm 2026 và 1,3 điểm phần trăm vào năm 2027.

“Thất nghiệp sẽ tăng và đầu tư bao gồm cả AI sử dụng nhiều năng lượng cũng sẽ suy yếu đáng kể, cùng với rủi ro định giá lại thị trường tài chính ngày càng tăng… với áp lực tăng giá từ giá hàng hóa tăng cao được bù đắp một phần bởi nhu cầu cuối cùng yếu hơn”, ông cho biết.

“Hậu quả sẽ mang tính toàn cầu nhưng có thể đặc biệt nghiêm trọng đối với các nền kinh tế đang phát triển với nguồn dự trữ năng lượng hạn chế, tỷ trọng năng lượng và thực phẩm cao hơn trong tiêu dùng hộ gia đình, năng lực tài chính hạn chế và mạng lưới an toàn xã hội yếu kém, bộ đệm tiết kiệm tư nhân thấp và đồng tiền dễ vỡ hơn”, ông cho biết thêm.

Bên cạnh đó, quỹ đạo đi xuống sẽ làm phức tạp thêm thách thức đối với các ngân hàng trung ương toàn cầu vốn đang phải vật lộn với mức tăng trưởng yếu hơn và áp lực lạm phát.

Báo cáo của OECD cho biết cuộc khủng hoảng cũng làm nổi bật tính dễ bị tổn thương của các nền kinh tế toàn cầu trước một điểm nghẽn duy nhất và nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng.

“Trong ngắn hạn, các biện pháp hạn chế nhu cầu khẩn cấp và sự phối hợp quốc tế về dự trữ năng lượng chiến lược có thể giúp giảm thiểu một số tác động của cuộc khủng hoảng nguồn cung, nhưng nhu cầu đầu tư nhiều hơn để giúp chúng ta thoát khỏi sự phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch là cấp bách hơn bao giờ hết”, báo cáo cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục