Reuters: Mỹ có thể mua lại tới 6 triệu thùng dầu dự trữ chiến lược

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Biden có thể sẽ mua tới 6 triệu thùng dầu cho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR). Nếu hoàn tất thì đây sẽ tương đương với giao dịch lớn nhất từ ​​trước đến nay trong việc bổ sung kho dự trữ sau một đợt bán lịch sử vào năm 2022.
Reuters: Mỹ có thể mua lại tới 6 triệu thùng dầu dự trữ chiến lược

Nguồn tin cho biết, Mỹ sẽ mua dầu từ các công ty năng lượng để giao trong vài tháng đầu năm 2025.

Bộ Năng lượng Mỹ đã tận dụng lợi thế của giá dầu thô tương đối thấp, thấp hơn mức giá mục tiêu là 79,99 USD/thùng mà họ muốn mua lại dầu sau khi SPR bán 180 triệu thùng trong sáu tháng vào năm 2022.

Giá dầu thô WTI đang giao dịch quanh mức khoảng 71 USD/thùng, tăng nhẹ trở lại sau khi Bão Francine làm gián đoạn sản lượng dầu thô ở Vịnh Mexico vào tuần trước, nhưng lo ngại về nhu cầu dầu đã khiến giá ở mức tương đối thấp trong những tuần gần đây.

Tổng thống Joe Biden đã công bố đợt bán năm 2022 là đợt bán lớn nhất từ ​​trước đến nay từ kho dự trữ, sau khi xung đột Nga-Ukraine diễn ra khiến giá dầu toàn cầu tăng mạnh.

Cho đến nay, Bộ Năng lượng cho biết chính quyền đã mua lại hơn 50 triệu thùng, sau khi bán 180 triệu thùng với giá trung bình khoảng 95 USD/thùng.

Mặc dù giá dầu hiện đang thấp hơn giá mua lại mục tiêu, nhưng xung đột ở Trung Đông và các yếu tố khác có thể nhanh chóng đẩy giá dầu lên cao. Vào tháng 4, Mỹ đã hủy bỏ lệnh mua dầu để bổ sung cho SPR do giá dầu tăng cao.

Kho dự trữ hiện đang chứa 380 triệu thùng, phần lớn là dầu thô chua hoặc dầu mà nhiều nhà máy lọc dầu của Mỹ được thiết kế để xử lý. Lượng dự trữ lớn nhất mà kho dự trữ này nắm giữ là gần 727 triệu thùng vào năm 2009.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục