Nga chính thức mở lại kho dự trữ để cứu đồng rúp

(ĐTCK) Ngân hàng Trung ương Nga (BoR) đã chia ra 1,75 tỷ USD để chống đỡ cho đồng rúp trong hai ngày giao dịch vừa qua, đợt can thiệp thị trường lớn nhất của Ngân hàng kể từ khi Nga can thiệp vào Ukraine hồi tháng 3.
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nga

BoR đã tung ra khoảng 980 triệu USD để nâng đỡ đồng rúp hôm 3/10, theo dữ liệu mới nhất trên website của cơ quan này. BoR cũng cho biết, Ngân hàng đã nới rộng biên độ giao dịch tiền tệ thêm 10 cô-pếch hôm thứ Hai, một động thái có lẽ là đi kèm với việc chi ra từ 420 đến 769 triệu USD cùng ngày. Tỷ giá đồng rúp đã giảm 0,3% còn 44,6234 so với rổ USD+EUR lúc 5h chiều qua, tại Moscow, lần thứ tư phá kỷ lục thấp trong tháng này.

Tổng thống Putin đang chống chọi với những hậu quả của cuộc “Chiến tranh lạnh” ở Đông Âu khi Liên minh châu Âu áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế Nga và các nhà đầu tư rút tiền khỏi nước này. Nhu cầu đồng USD và EUR đang tăng lên giữa lúc các công ty Nga bị đóng cửa đối với thị trường nợ phương Tây. Nga cần 54,7 tỷ USD để thanh toán nợ nước ngoài trong vòng 3 tháng tới, dữ liệu từ BoR cho thấy.

Đồng rúp đang chịu áp lực từ nhu cầu ngoại tệ để thanh toán nợ, Vladimir Evstifeev, một nhà phân tích của OAO Bank Zenit, đơn vị có trụ sở tại Moscow, viết trong một lưu ý bằng email. “Thỏa thuận ngừng bắn đang sụp đổ ở Ukraine cũng đang làm tăng thêm áp lực lên tỷ giá”, ông này nói.

Giao tranh vẫn diễn ra trong những ngày gần đây ở Đông Ukraine và các bên liên quan đang cố gắng thiết lập một vùng đệm để hàn gắn thỏa thuận ngừng bắn, khi nó chẳng mấy tác dụng trong vòng hơn 1 tháng qua.

Ngân hàng Trung ương Nga đã chấm dứt giai đoạn 5 tháng không bán ra ngoại tệ sau khi đồng rúp liên tục bị đánh tụt trong vòng 3 tháng qua.

Khi đồng rúp vượt qua giới hạn trên của biên độ giao dịch, BoR đã bán ra 350 triệu USD trước khi tăng biên độ thêm 5 cô-pếch. Nga đã chi ra 40 tỷ USD trên thị trường tiền tệ trong 5 tháng đầu năm nay, chưa kể sự can thiệp gần đây nhất.

Động thái mới nhất của BoR tăng thêm áp lực lên kho dự trữ ngoại hối của Nga - đã giảm 6 tuần liên tiếp xuống còn 456,8 tỷ USD hôm 26/9, tương đương giảm 11% so với cuối năm 2013. Nguồn thu ngoại tệ cho nước xuất khẩu năng lượng lớn nhất thế giới này đang bị ảnh hưởng khi giá dầu thô Brent giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 2 năm qua, còn 92,01 USD/thùng trên thị trường London hôm thứ Ba.

Hành động bơm ngoại tệ của BoR “không có nghĩa là đồng rúp sẽ không giảm tiếp”, Vladimir Osakovskiy, một nhà kinh tế của Bank of America Corp. ở Moscow, nói trong một bình luận bằng email hôm qua.

Đồng rúp đã mất giá 0,5% xuống còn 39,9155 RBS/USD ngày hôm qua, giảm 14% so với cách đó 3 tháng. Trái phiếu Nga, loại đáo hạn vào tháng 2/2027, đã giảm ngày thứ ba liên tiếp, đưa lợi suất tăng 1 điểm cơ bản lên 9,57%, khi Chính phủ tuyên bố sẽ chào bán 10 tỷ rúp (251 triệu USD) tại một cuộc đấu giá diễn ra hôm nay. Lợi suất trái phiếu Nga đã tăng thêm 1,21 điểm phần trăm kể từ khi Nga can thiệp vào Ukraine.

Quang Huy (theo Bloomberg)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục