Chính quyền Mỹ hối thúc gói kích thích kinh tế 850 tỷ USD

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã đề xuất với các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa gói kích thích kinh tế trị giá 850 tỷ USD để giảm sốc cho nền kinh tế trước tác động của đại dịch Covid-19.
Khách du lịch bên ngoài Sàn giao dịch chứng khoán New York hồi tháng 1/2020. Ảnh: AFP Khách du lịch bên ngoài Sàn giao dịch chứng khoán New York hồi tháng 1/2020. Ảnh: AFP

Tạp chí Phố Wall dẫn 2 nguồn thạo tin cho hay Bộ trưởng Mnuchin đã phác thảo gói cứu trợ kinh tế với các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa trên Đồi Capitol tối 16/3. Dự kiến, ông Mnuchin sẽ trình bày chi tiết hơn về các biện pháp cứu trợ tại cuộc họp mở rộng của các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa diễn ra vào ngày 17/3 (giờ Mỹ).

Gói kích thích kinh tế của chính quyền Trump sẽ dành khoảng 50 tỷ USD hỗ trợ ngành hàng không vượt qua cơn sốc Covid-19 và hàng tỷ USD sẽ được dùng hỗ trợ cắt giảm thuế. Một quan chức chính quyền Mỹ cho biết, gói kích thích kinh tế này hiện đang đợi Tổng thống Donald Trump phê duyệt.

Trong cuộc họp với các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa vào ngày 17/3, Bộ trưởng tài chính Mỹ sẽ thúc giục các nhà lập pháp phê chuẩn đề xuất được đã Hạ viện thông qua về việc tiến hành xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng và hỗ trợ người lao động nghỉ việc có lương do ảnh hưởng của đại dịch.

Chi tiết gói kích thích kinh tế vẫn có thể được điều chỉnh và thậm chí con số 850 tỷ USD có thể thay đổi, nhưng ông Mnuchin dự kiến đưa ra một số lựa chọn với các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, bao gồm tín dụng thuế hoàn trả để giúp người dân đối phó với tác động của dịch bệnh và hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Ông Mnuchin cho hay, chính quyền Mỹ sẽ tìm kiếm thêm tiền cho các khoản vay khẩn cấp được quản lý thông qua Cơ quan quản lý doanh nghiệp quy mô nhỏ, đồng thời xem xét hoãn đóng thuế hàng quý nhằm giúp doanh nghiệp nhỏ tiết kiệm chi phí.

Nhà Trắng đã thông báo tới các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, những người hầu như cắt đứt khỏi các cuộc trao đổi trước đó với các hạ nghị sĩ đảng Dân chủ, rằng họ có vai trò lớn hơn trong các cuộc thảo luận về gói kích thích kinh tế sắp tới. 

“Chúng tôi sẽ tìm kiếm các khoản hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời sẽ nỗ lực hỗ trợ một ngành nhất định mà chúng tôi đã thảo luận, đặc biệt là các ngành bị tác động nặng nề bởi đại dịch như hàng không, khách sạn... Và chúng tôi sẽ xem xét một gói kích thích kinh tế chung”, ông Mnuchin nói với các phóng viên trên Đồi Capitol hôm 16/3.

Mặc dù Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh việc hoãn đánh thuế bảng lương cho đến cuối năm nay, nhưng đề xuất này đang phải vấp phải sự hoài nghi của các nhà làm luật Mỹ, còn nhiều đề xuất khác đang được xem xét.

Tổng thống Trump vẫn đặt niềm tin mạnh mẽ vào đề xuất cắt giảm thuế bảng lương. Tuy nhiên, các thành viên của Quốc hội đang có nhiều đề xuất khác, ông Eric Ueland, giám đốc các vấn đề lập pháp của Nhà Trắng cho biết.

Được biết, lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer cũng chuẩn bị đề xuất gói kích thích ít nhất 750 tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế trước ảnh hưởng của đại dịch. Ông Schumer sẽ đề cấp chi tiết gói kích thích kinh tế này tại cuộc trao đổi qua điện thoại với các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ vào ngày 17/3. Văn phòng của ông Schumer cho biết, gói kích thích kinh tế này sẽ bao gồm bảo hiểm thất nghiệp mở rộng và viện trợ cho doanh nghiệp nhỏ cùng một loạt các biện pháp khác.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua gói hỗ trợ trị giá 8,3 tỷ USD để giúp chính phủ phát triển vaccine và bơm tiền cho các bang để nâng cao năng lực các phòng xét nghiệm và hạn chế sự lây lan của Covid-19.

Lê Quân
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục