Giới đầu tư lại hoảng loạn vì Covid-19

(ĐTCK) Sau phiên bùng nổi ngày thứ Tư với dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan và kết quả bầu cử sơ bộ đảng Dân chủ, chứng khoán Âu, Mỹ đã nhanh chóng lao dốc trở lại trong phiên thứ Năm (5/3) khi nỗi sợ dịch Covid-19 trở lại với giới đầu tư.
Ảnh AFP Ảnh AFP

Sau phiên khởi sắc hôm thứ Tư, phố Wall đã nhanh chóng đảo chiều lao dốc trở lại và tiếp tục ghi nhận có thêm phiên giảm điểm hơn 3% khi nỗi lo dịch Covid-19 tăng cao.

Trong ngày 5/3, số ca lây nhiễm mới Covid-19 đã lan nhanh ở châu Âu với số ca ở Anh, Đức, Hà Lan đều ghi nhận tăng gấp đôi so với ngày trước, trong khi Italy ghi nhận thêm 769 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 3.858 người, trong đó có 148 người chết, cao thứ 2 thế giới sau Trung Quốc đại lục.

Trong khi đó, tại Mỹ, thêm 2 tiểu bang nữa ghi nhận có người nhiễm Covid-19 là Tennessee và Texas, số người nhiễm mới trên toàn quốc là 53 người, trong khi số ca tử vong tăng lên 12.

Sự lây lan nhanh của Covid-19 đã đánh sập nhóm cổ phiếu du lịch và cũng khiến phố Wall lao dốc trong phiên thứ Năm.

Kết thúc phiên 5/3, chỉ số Dow Jones giảm 969,58 điểm (-3,58%), xuống 26.121,28 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 106,18 điểm (-3,39%), xuống 3.023,94 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 279,49 điểm (-3,10%), xuống 8.738,60 điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt quay đầu giảm mạnh trở lại trong phiên thứ Năm khi dịch Covid-19 lây lan nhanh ở châu Âu làm lo ngại thiệt hại về kinh tế sẽ rất lớn, khiến kỳ vọng về các gói kich thích kinh tế và nới lỏng tiền tệ không còn phát huy tác dụng.

Kết thúc phiên 5/3, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 110,16 điểm (-1,62%), xuống 6.705,43 điểm. Chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) giảm 182,97 điểm (-1,51%), xuống 11.944,72 điểm. Chỉ số CAC40 tại Paris (Pháp) giảm 103,79 điểm (-1,90%), xuống 5.361,10 điểm.

Trong khi đó, phiên khởi sắc đêm hôm trước, cùng kỳ vọng về các gói kích thích kinh tế toàn cầu giúp chứng khoán châu Á tăng vọt trong phiên thứ Năm, trong đó chứng khoán Hồng Kông có phiên tăng mạnh nhất 1 tháng.

Kết thúc phiên 5/3, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 229,06 điểm (+1,09%), lên 21.329,12 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 60,01 điểm (+1,99%), lên 3.071,68 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 545,80 điểm (+2,08%), xuống 26.767,87 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 25,93 điểm (+1,26%), lên 2.085,26 điểm.

Sự lo sợ của nhà đầu tư đã tạo động lực cho giá vàng tăng mạnh trong phiên thứ Năm

Kết thúc phiên 5/3, giá vàng giao ngay tăng 35,6 USD (+2,18%), lên 1.671,8 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4 tăng 25 USD (+1,52%), lên 1.668,0 USD/ounce.

Sự bùng phát của virus khiến giá dầu tiếp tục giảm mạnh trong phiên thứ Năm bất chấp OPEC đồng ý cắt giảm sản lượng thêm 1,5 triệu thùng mỗi ngày trong quý II, mức giảm sâu nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Kết thúc phiên 5/3, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,88 USD (-1,88%), xuống 45,90 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 1,14 USD (-2,23%), xuống 49,99 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục