UBS: Giới đầu tư giàu có vẫn ổn nếu ông Joe Biden thắng cử và thực hiện tăng thuế

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Việc Joe Biden dẫn trước Tổng thống Donald Trump trong các cuộc thăm dò bầu cử, khiến giới nhà đầu tư lo ngại thời đại cắt giảm thuế doanh nghiệp và bãi bỏ quy định có thể sớm kết thúc.
Ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden Ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden

Tuy nhiên, theo UBS Group AG, những điều đó không đáng sợ như lo ngại.

Trong khi Joe Biden đã đề xuất tăng thuế đối với các cá nhân và tập đoàn có thu nhập cao, những khoản tăng như vậy sẽ được bù đắp bằng các gói chi tiêu lớn nhằm tăng tốc độ phục hồi của đất nước từ ảnh hưởng của Covid-19, UBS cho biết.

Không giống như giai đoạn năm 2008, ngân hàng không được xem là kẻ xấu trong cuộc khủng hoảng ngày hôm nay vì chính quyền Biden có thể sẽ không thắt chặt các quy định đối với ngành tài chính, theo Solita Marcelli, Giám đốc đầu tư của UBS.

Joe Biden sẽ tập trung nhiều hơn vào việc đảm bảo sự phục hồi kinh tế nhanh chóng hơn là trừng phạt các nhà đầu tư giàu có, điều này sẽ mang lại lợi ích cho thị trường chứng khoán và cuối cùng làm hạn chế những thay đổi mạnh mẽ đối với lợi nhuận của công ty, Marcelli cho biết tại hội nghị bàn tròn giữa năm của UBS.

Theo UBS, ước tính mức giảm 5% trong lợi nhuận của S&P 500 trong kế hoạch tăng thuế thu nhập doanh nghiệp có thể bù đắp bởi đề xuất tăng chi tiêu và đầu tư vào cơ sở hạ tầng biến đổi khí hậu và các sáng kiến khác của ông Biden.

“Chúng tôi cho rằng Biden sẽ nghiêng về các chính sách hỗ trợ tăng trưởng, đặc biệt khi các luồng gió chính sách bây giờ đã thay đổi. Tập trung vào ngân sách cân bằng trong thời gian tới không phải là ưu tiên cũng các chính trị gia cũng như thị trường tài chính”, ông cho biết.

“Lợi ích kinh tế tiềm năng từ các gói chi tiêu đó cũng sẽ bù đắp cho thuế cao hơn đối với những cá nhân giàu có, mà hành vi chi tiêu của họ có lẽ sẽ không thay đổi”, ông cho biết.

Các đề xuất của Biden bao gồm tăng thuế thu nhập và tiền lương cho các cá nhân có thu nhập cao, cũng như tăng thuế doanh nghiệp lên 28% từ 21%.

Chủ nghĩa dân túy đánh thuế vào người giàu đã tăng lên trong những tháng gần đây khi đại dịch làm trầm trọng thêm khoảng cách giàu nghèo và gây áp lực lên ngân sách địa phương và đất nước thiếu tiền mặt.

Biden trong tháng này cho biết, việc các công ty Mỹ chỉ có trách nhiệm với cổ đông của họ là điều không hợp lý, ông lập luận rằng họ còn phải có nghĩa vụ với công nhân và đất nước.

Tuy nhiên, gần 4 nghìn tỷ USD mà chính sách thuế mà ông Biden đưa ra trong 10 năm tới trong chiến lược tranh cử sẽ tăng ít hơn nhiều so với chi tiêu của các bang, được Wall Street Journal ước tính là 7 nghìn tỷ USD.

Gần đây, Joe Biden đã khởi động kế hoạch “Build Back Better” – Tái thiết lại tốt hơn với mục tiêu khôi phục lại sản xuất nhờ sức mua của người dân Mỹ.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục