Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi hoãn bầu cử 2020

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi hoãn bầu cử 2020, viện dẫn các cáo buộc gian lận khi bỏ phiếu qua thư.
Tổng thống Trump. Ảnh: getty. Tổng thống Trump. Ảnh: getty.

Trong một tuyên bố trên Twitter ngày 30/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc bầu cử vào tháng 11 tới nên được hoãn lại “cho tới khi người dân có thể bỏ phiếu một cách phù hợp, an ninh và an toàn”.

“Với việc bỏ phiếu qua thư trên diện rộng (không phải bỏ phiếu vắng mặt), 2020 sẽ là cuộc bầu cử không chính xác và gian lận nhất trong lịch sử. Đó sẽ là một sự bẽ bàng đối với nước Mỹ. Hoãn bầu cử cho đến kho người dân có thể bỏ phiếu một cách phù hợp, an ninh và an toàn”, ông Trump viết trên twitter.

Trong một tuyên bố khác, ông Trump nói rằng, việc bỏ phiếu qua thư đã chứng minh là “một thảm họa tồi tệ”.

Theo hiến pháp Mỹ, chỉ có Quốc hội mới có thể thay đổi thời điểm Bầu cử Tổng thống.

Tổng thống Trump cũng thường nêu quan ngại về việc gian lận trước thềm cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11/2020. Tháng trước, ông còn cho rằng, các nước ngoài sẽ “in hàng triệu lá phiếu” để can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục