Hôm 7/7, Hồng Kông (Trung Quốc) đã chính thức triển khai hệ thống thanh toán bù trừ tập trung cho giao dịch vàng, đồng thời khôi phục giao dịch hợp đồng tương lai vàng niêm yết bằng đồng đô la. Bên cạnh đó, thành phố này còn xem xét việc giới thiệu hợp đồng tương lai vàng bằng đồng nhân dân tệ nhằm mục tiêu trở thành trung tâm dự trữ khu vực cho kim loại quý này.
Ngoài ra, hạn mức của chương trình Southbound Bond Connect (Kết nối giao dịch trái phiếu theo hướng Nam) cũng được nâng từ 500 tỷ nhân dân tệ lên 800 tỷ nhân dân tệ (118 tỷ USD), kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng vốn từ Trung Quốc đại lục vào thị trường trái phiếu Hồng Kông, qua đó tăng cường vai trò của thành phố như một trung tâm tài chính và huy động vốn quốc tế.
Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Pan Gongsheng cho biết, Hồng Kông sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư trong việc đa dạng hóa tài sản cũng như những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy việc sử dụng đồng nhân dân tệ trên toàn cầu.
Khi hệ thống tiền tệ toàn cầu ngày càng đa cực, “nhu cầu toàn cầu đối với đồng nhân dân tệ đang mở rộng ra ngoài việc thanh toán thương mại sang các lĩnh vực khác bao gồm đầu tư, tài chính, định giá và dự trữ”, ông cho biết.
“Những sáng kiến này là một bước tích cực hướng tới việc tăng cường kết nối thị trường tài chính, thu hút vốn quốc tế và nâng cao vai trò độc đáo của Hồng Kông như là cửa ngõ giữa Trung Quốc và thị trường toàn cầu”, Zhou Hao, nhà kinh tế trưởng tại Guotai Junan International cho biết.
Hồng Kông đang cạnh tranh với Singapore nhằm tìm cách tận dụng sự gia tăng mối quan tâm toàn cầu đối với vàng khi các nhà đầu tư tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho đồng đô la do những bất ổn về thị trường và địa chính trị.
Hồng Kông cũng đã khởi động chương trình "Delivery Connect" (Kết nối giao nhận vàng) với Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán vàng xuyên biên giới.
Julia Leung, Giám đốc điều hành của Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Hồng Kông (SFC) cho biết, thành phố sẽ xây dựng một nền tảng điện tử mới - được phát triển cùng với đơn vị giao dịch của PBOC - để cải thiện hiệu quả giao dịch trái phiếu và ngoại hối tại trung tâm tài chính này.
Động thái này báo hiệu một nỗ lực lớn nhằm thúc đẩy giao dịch thứ cấp trên thị trường, trái ngược với những nỗ lực trước đây của thành phố khi chỉ tập trung vào phát hành sơ cấp.
Theo Vikas Gupta, Giám đốc giao dịch tiền tệ châu Á và thị trường mới nổi tại JPMorgan, các biện pháp mới sẽ giúp thị trường trái phiếu nhân dân tệ ở nước ngoài (dim sum bond) ngày càng trở thành cầu nối quan trọng giữa nhà đầu tư Trung Quốc trong nước và các tổ chức phát hành quốc tế.
Hồng Kông cũng đang bổ sung thêm các công cụ giúp phòng ngừa rủi ro đối với các khoản nắm giữ bằng đồng nhân dân tệ, trong đó có việc cho phép sử dụng một số trái phiếu trong nước của Trung Quốc thuộc chương trình Bond Connect làm tài sản thế chấp.
Theo bà Julia Leung, khối lượng giao dịch trên nền tảng phái sinh Swap Connect của thành phố đã tăng 50% trong quý II so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư nước ngoài đối với các sản phẩm này.