Trung Quốc phát hiện 89 vụ rửa tiền trong năm 2007

Trong "Báo cáo Chống Rửa tiền Trung Quốc năm 2007", Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho biết, năm ngoái họ đã hỗ trợ lực lượng công an phát hiện 89 vụ rửa tiền trị giá khoảng 28,8 tỷ NDT (4,2 tỷ USD), trong đó gần 50% là các vụ liên quan tới các ngân hàng tư nhân "ma" có tổng trị giá 11,4 tỷ NDT, 10% liên quan tới hoạt động buôn bán ma tuý, và khoảng 33% trong số này được phát hiện tại tỉnh Quảng Đông -trung tâm kinh tế phía nam nước này.

PBoC đã đẩy mạnh những nỗ lực chống rửa tiền bằng cách mở rộng phạm vi giám sát từ các ngân hàng cho tới các công ty chứng khoán, bảo hiểm và các công ty giao dịch kỳ hạn. Năm 2007, ngân hàng này đã điều tra 4.533 thể chế tài chính trên cả nước trong 328 vụ điều tra chống rửa tiền trị giá 53,7 tỷ NDT, và phạt 350 thể chế vì đã không tuân thủ các quy định về nhận dạng khách hàng, giao dịch không minh bạch hoặc có vấn đề trong việc giám sát nội bộ, với tổng số tiền phạt lên tới 26,5 triệu NDT (3,9 triệu USD). Có tất cả 341 ngân hàng đã bị phạt vì tội rửa tiền và một loạt hành vi vi phạm pháp luật khác, chiếm 8,7% tổng số ngân hàng bị điều tra hồi năm ngoái.

 

Trung Quốc đã thành lập cục chống rửa tiền tại PBoC vào năm 2003 và ban hành luật chống rửa tiền đầu tiên vào năm 2006. Nước này đã ký thông qua tất cả các hiệp ước quốc tế của Liên hợp quốc về các hoạt động chống rửa tiền và cung cấp tài chính cho khủng bố. Năm 2006, PBoC đã điều tra 3.378 ngân hàng, trong đó phạt 662 ngân hàng vì các hành vi liên quan tới rửa tiền.


báo chí nước ngoài

Tin cùng chuyên mục