"Trừ khi có cú sốc hoặc yếu tố bất thường nào đó xảy ra, khả năng tăng thêm lãi suất là rất cao… Do chính sách lãi suất được thực hiện theo hướng chủ động và đón đầu, sẽ có thêm đợt tăng lãi suất khi chúng tôi xem xét triển vọng tăng trưởng và lạm phát”, Ryoo Sang-dai, Phó Thống đốc của BOK cho biết.
Tháng trước, BOK đã tăng lãi suất lần đầu tiên sau hơn 3 năm và báo hiệu sẽ có thêm các đợt tăng nữa trong bối cảnh sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á làm gia tăng rủi ro lạm phát, khiến một số quan chức đề xuất hành động sớm.
Ông Ryoo cho biết ngân hàng trung ương lo ngại về lạm phát do cầu kéo hơn là các cú sốc nguồn cung bắt nguồn từ xung đột ở Trung Đông, vì sự phục hồi kinh tế trong nước dự kiến sẽ tạo ra áp lực tăng giá dần dần và dai dẳng. Ngoài ra, những biến động gần đây trên thị trường tiền tệ và chứng khoán có thể cần được các quan chức thảo luận kỹ hơn, nhưng không phải là yếu tố chính chi phối các quyết định chính sách.
Tuần trước, dữ liệu cho thấy lạm phát đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng vào tháng 7, thấp hơn dự báo của thị trường do giá dầu giảm, mặc dù các nhà hoạch định chính sách vẫn thận trọng trước áp lực tăng giá và thị trường không loại trừ khả năng tăng lãi suất liên tiếp trong tháng này.
Được thúc đẩy bởi xuất khẩu chip tăng vọt trong bối cảnh bùng nổ AI toàn cầu, nền kinh tế phụ thuộc Hàn Quốc đã tăng trưởng vượt dự báo trong quý II, tiếp nối đà tăng trưởng mạnh nhất trong gần sáu năm đạt được ở quý I.
Với việc đồng won giao dịch gần mức cao nhất trong 10 tháng sau đợt tăng mạnh vào tháng trước, ông Ryoo cho biết tỷ giá hối đoái ở mức 1.400 won/đô la vẫn là rất cao và tiếp tục gây áp lực tăng đáng kể lên lạm phát. Ông cho biết cặp tỷ giá USD/KRW khó có khả năng giảm nhanh do vẫn còn một số yếu tố tạm thời tác động, mặc dù xu hướng chung vẫn là tiếp tục giảm.