Tổng thống Donald Trump cắt giảm một nửa lượng khách dự tiệc đêm bầu cử tại Nhà Trắng

0:00 / 0:00
0:00

Danh sách khách mời dự tiệc đêm bầu cử tại Nhà trắng ban đầu là 400 người, nhưng cắt giảm xuống còn 250 người.

Tổng thống Donald Trump cắt giảm một nửa lượng khách dự tiệc đêm bầu cử tại Nhà Trắng (Ảnh: AFP). Tổng thống Donald Trump cắt giảm một nửa lượng khách dự tiệc đêm bầu cử tại Nhà Trắng (Ảnh: AFP).

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc đêm bầu cử tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, danh sách khách mời dự tiệc bị cắt giảm một nửa, từ con số dự kiến ban đầu 400 người xuống còn 250 người.

Dự kiến bữa tiệc bắt đầu lúc 19h30 tối 3/11 (tức 7h30 ngày 4/11 theo giờ Hà Nội) tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng. Danh sách khách mời của ông Donald Trump gồm các đồng minh thân cận, các cố vấn và những người trung thành với ông.

Nhằm ngăn ngừa sự lây nhiễm virus SARS-CoV2, tất cả khách mời sẽ phải xét nghiệm nhanh phát hiện Covid-19. Trong đêm bầu cử, Tổng thống Donald Trump cũng có thể có một bài phát biểu sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Bữa tiệc đêm bầu cử của Tổng thống Donald Trump ban đầu được cho là sẽ diễn ra tại khách sạn Trump International ở Washington, chỉ cách Nhà Trắng vài dãy nhà.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump sau đó thay đổi kế hoạch vì muốn theo dõi kết quả bầu cử ngay từ bên trong Nhà Trắng.

Hiện tại, cảnh sát và an ninh Mỹ đã dựng các hàng rào lưới thép, chướng ngại vật hạng nặng xung quanh Nhà Trắng để đảm bảo an ninh cho bữa tiệc.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại, Tổng thống Donald Trump khá tự tin về cơ hội chiến thắng của mình.

Ông thậm chí còn dự kiến về những chiến thắng lớn tại tất cả các bang chủ chốt như Texas, Florida hay Arizona - đều là những bang có tính chất quyết định trong cuộc bầu cử quan trọng này.

Trong khi đó, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden cũng dự định có bài phát biểu trong đêm bầu cử từ quê nhà ở Wilmington, Delaware.

Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, việc việc xác định ứng cử viên nào giành chiến thắng sau đêm bầu cử sẽ không dễ dàng bởi số phiếu gửi qua bưu điện quá lớn và cần nhiều thời gian xử lý.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục