Tổng hợp phiên Tòa buổi sáng ngày đầu xét xử vụ án bầu Kiên

(ĐTCK) Trong buổi sáng ngày đầu xét xử vụ án "bầu" Kiên, Hội đồng xét xử đã quyết định tạm đình chỉ vụ án với ông Trần Xuân Giá, đồng thời xem xét triệu tập bổ sung một số cá nhân, tổ chức trong quá trình xét xử, xem xét tư cách 2 nguyên đơn dân sự là Thép Hòa Phát và ACB.
Tổng hợp phiên Tòa buổi sáng ngày đầu xét xử vụ án bầu Kiên

11h 20: 

Hội đồng xét xử tuyên bố kết thúc phần thủ tục bắt đầu phiên tòa và nghỉ trưa.

Hội đồng xét xử sẽ tiếp tục làm việc vào 14h chiều nay.

11h10: 

Hội đồng xét xử tiếp tục làm việc và công bố quyền và nghĩa vụ của bị cáo.

11h00: 

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định: về đề nghị triệu tập thêm, với trường hợp triệu tập hợp lệ mà vắng mặt, Tòa án sẽ tiếp tục triệu tập trong những ngày tới. Với những người yêu cầu triệu tập thêm, Hội đồng xét xử  trong xét xử sẽ cân nhắc trong quá trình xét xử, nếu cần thiết sẽ triệu tập.

Với đề nghị của bị cáo Nguyễn Đức Kiên về việc triệu tập Đinh Thị Lâm, Giám đốc ACB – Thăng Long. Tòa án đã triệu tập, và bà có đơn xin vắng mặt buổi sáng, buổi chiều sẽ có mặt.

Về đề nghị xem xét tư cách của 2 nguyên đơn dân sự là Thép Hòa Phát và ACB. Thép Hòa Phát trong hồ sơ vụ án có 2 đơn yêu cầu bị cáo bồi thường nên xét tư cách nguyên đơn dân sự là đúng pháp luật. Với Ngân hàng ACB thì trong cáo trạng và hồ sơ, các thành viên HĐQT bị truy tố Cố ý làm trái, nên xác định là nguyên đơn dân sự nếu quá trình xét xử thấy không đúng, Hội đồng xét xử sẽ xác định lại.

Về vắng mặt ông Trần Xuân Giá, căn cứ vào đơn của ông Giá và xác nhận của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô khẳng định ông Giá bị bệnh hiểm nghèo. Hội đồng xét xử thấy rằng căn cứ Điều 187 Bộ luật Hình sự, quyết định tạm đình chỉ vụ án với ông Trần Xuân Giá.

Vụ án (đối với ông Trần Xuần Giá) sẽ được tiếp tục giải quyết khi lý do đình chỉ không còn.

10h30, 

Hội đồng xét xử nghỉ hội ý 10 phút

Hội đồng xét xử - ảnh chụp qua màn hình 

10h: 

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên có ý kiến, đề nghị mời đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, UBCK Nhà nước vì có liên quan đến những việc ông Kiên bị truy tố.

Qua luật sư, ông Kiên cũng yêu cầu mời bổ sung đại diện VCCI vì vụ án không chỉ liên quan đến cá nhân ông Kiên mà còn liên quan đến hàng trăm ngàn doanh nghiệp, doanh nhân đang kinh doanh ở Việt Nam. Đề nghị mời bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, với tư cách nhân chứng, người đã tham gia đóng góp vào quá trình soạn thảo Luật Doanh nghiệp trong suốt 20 năm qua.

“Tôi đề nghị bổ sung hồ sơ 2 đơn của tôi, đơn thứ nhất gửi cơ quan điều tra ngày 20/9/2012 khi tôi bị khởi tối về tội Lừa đảo và đơn thứ hai gửi cơ quan điều tra đề nghị thay đổi điều tra viên. Hai văn bản này không có trong hồ sơ vụ án".

Ông Kiên còn đề nghị bổ sung của lời khai bà Vân, Giám đốc ACB Thăng Long, các biên bản cuộc họp của ACB với các công ty, đây là các văn bản quan trọng liên quan đến bản chất vụ án.

Bị cáo Kiên nói: “Tôi là công dân đã kinh doanh 30 năm nay, trong quá trình đó tôi khẳng định không vi phạm pháp luật, nên mong muốn tòa tạo điều kiên cho tôi trình bày toàn điện các vấn đề. Thứ nhất cho tôi được nhận các văn bản của luật sư. 2 năm nay tôi không nhận được bất kỳ văn bản nào. Đây là quyền tối thiểu của công dân trước tòa, hết phiên xét xử tôi sẽ trả lại. Thứ hai, tôi chịu toàn bộ trách nhiệm trước những việc đã làm, không đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm do đó đề nghị tòa xác định từng hành vi tôi bị quy kết căn cứ vào điều nào của pháp luật”.

Đại diện VKS có quan điểm đã có đủ cơ sở xem xét đánh iá toàn diện chứng cứ, hành vi vi phạm của các bị cáo, không cần thiết triệu tập thêm những cá nhân, tổ chức ngoài danh sách.

9h40, 

Tòa kiểm tra xong căn cước những người tham dự phiên toa như các bị cáo, các nguyên đơn dân sự, luật sư, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan…

Tòa án công bố tài liệu liên quan đến ông Trần Xuân Giá, theo đó ngày 19/5, TAND TP Hà Nội nhận được công văn của Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô về tình trạng sức khỏe ông Trần Xuân Giá. Theo đó ông Giá nhập viện từ ngày 14/4, trong tình trạng huyết áp cao, u phì đại tuyến tiền liệt.

Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn và Hội đồng chuyên môn miền Bắc kết luận ung thư đại tràng đã điều trì, u phì đại tiền liệt tuyết, tăng huyết áp, vừa thoát khỏi tình trạng nhiễm khuẩn, cần tiếp tục điều trị kháng sinh, dùng kéo dài 1 tháng. Hiện còn mệt, yếu, chưa dậy được.

Trong ngày 19/5 và sau đó là sáng ngày 20/5, ông Giá đã có 2 đơn gửi Tòa án trình bày về tình trạng sức khỏe, bị bệnh hiểm nghèo, hay bị choáng, chưa đi lại được, sức khỏe có diễn biến xấu, bệnh viện đang cân nhắc phác đồ điều trị mới, nên không thể tham gia phiên tòa.

Ông Trần Xuân Giá đề nghị: “Tôi sẽ cố gắng nâng cao thể trạng nhưng còn phụ thuộc vào kết quả điều trị và phác đồ. Nếu có thể tham dự phiên tòa, tôi đề nghị cho phép bác sỹ riêng và người thân ở bên cạnh và tôi chỉ tham dự phần Cố ý làm trái vào những ngày cuối của phiên tòa và trong trường hợp này tôi không cần thực hiện thủ tục bắt đầu phiên tòa và công bố cáo trạng”.

Ông Giá còn đề nghị trong trường hợp sức khỏe xấu không thể tham dự phiên tòa thì đề nghị Tòa án tạm đình chỉ vụ án với cá nhân ông.

Trước thông tin này, đại diện VKS nêu quan điểm cho rằng tội danh này còn nhiều bị cáo khác và đã lấy lời khai bị cáo Trần Xuân Giá trong quá trình điều tra. Việc vắng mặt của ông Giá không ảnh hưởng việc đánh giá xem xét hành vi phạm tội. Đề nghị tòa án xem xét ra quyết định tạm đình chỉ vụ án với ông Trần Xuân Giá.

Với trường hợp đã triệu tập mà chưa có mặt, đại diện VKS cho rằng Tòa án đã tống đạt giấy triệu tập đầy đủ, quá trình điều tra đã lấy lời khai và quá trình xét xử nếu thấy cần thiết sẽ đề nghị Tòa án tiếp tục triệu tập. Riêng các thành viên HĐQT ACB, ACBS cần thiết phải có mặt, đề nghị Tòa án tiếp tục triệu tập.

Luật sư Lưu Tiến Dũng bào chữa cho ông Giá đồng tình với quan điểm của đại diện VKS đề nghị áp dụng Điều 187 Bộ luật hình sự, tạm đình chỉ vụ án cho đến khi bị cáo khỏe mạnh.

Bà Đặng Thị Ngọc Lan (vợ bầu Kiên tại Tòa - ảnh chụp qua màn hình)

8h30, 

Phiên tòa xét xử “bầu” Kiên và các đồng phạm bắt đầu. Chủ tọa phiên tòa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Nguyễn Đức Kiên và 8 bị cáo khác bị truy tố với 4 tội danh Kinh doanh trái phép, Trốn thuế, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Có 21 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó bị cáo Nguyễn Đức Kiên có 4 luật sư bào chữa, bị cáo Lý Xuân Hải và Huỳnh Quang Tuấn đều có 3 luật sư bào chữa.

6 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự gồm Ngân hàng ACB, Vietinbank, Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh siêu thị Châu Á, Công ty TNHH MTV thương mại đầu tư Liên Á Châu.

82 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã được triệu tập tới phiên tòa trong đó có siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như trong đại án 5.000 tỷ. Hàng loạt các ngân hàng đã triệu tập tới phiên tòa gồm Ngân hàng Phương Nam, Techcombank, Ngân hàng Phát triển nhà  đồng bằng sông Cửu Long (MHB), Eximbank, HBBank, Ngân hàng Viet Nam Thương tín, KienLong Bank

3 nguyên đơn dân sự gồm Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát, Ngân hàng ACB và Chi cục thuế quận Đống Đa.

Hàng loạt các cơ quan Nhà nước khác cũng được triệu tập tới phiên tòa như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Công thương, Tổng cục Thuế, Sở KHĐT Hà Nội, Sở KHĐT TP. HCM, UBCKNN. Một số cán bộ của các cơ quan này cũng đã được triệu tập có mặt.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài gần 3 tuần từ 20/5 đến 6/6.

Hoàng Duy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục