“Siêu El Nino” gia tăng rủi ro thời tiết cực đoan, gây sức ép lên kinh tế toàn cầu

(ĐTCK) Hôm thứ Năm (3/9), Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo rằng hiện tượng khí hậu El Nino đang mạnh lên thành hiện tượng siêu lớn và sẽ kéo dài đến tháng 2/2027, làm tăng nguy cơ lũ lụt, hạn hán và nắng nóng cực độ ở nhiều quốc gia.

Celeste Saulo, Tổng thư ký WMO thuộc Liên Hợp Quốc cho biết, hiện tượng này có khả năng giáng một đòn mạnh vào cộng đồng và nền kinh tế trên toàn thế giới.

“Chúng tôi đã chứng kiến ​​sự gián đoạn và tàn phá do hạn hán và lũ lụt và chúng tôi dự đoán những tác động này sẽ tăng lên khi El Nino gia tăng”, bà cho biết.

Trong đó, các quốc gia ở Châu Á - Thái Bình Dương và châu Mỹ Latinh sẽ phải gánh chịu tác động ngay lập tức, nhưng toàn bộ thế giới sẽ cảm nhận được tác động trong các lĩnh vực như lương thực và năng lượng.

Guatemala, Honduras và El Salvador đang trải qua thời tiết thất thường và hạn hán gây thiệt hại nghiêm trọng cho mùa màng, trong khi Indonesia đang phải đối phó với các vụ cháy rừng nghiêm trọng. Tại Ấn Độ, mùa mưa yếu hơn dự kiến có thể ảnh hưởng đến sản lượng gạo, đường, bông, đậu tương và nhiều loại nông sản khác. Trong khi đó, giới chức Peru cho biết hoạt động đánh bắt cá cơm – loại cá thường được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi – đã chịu tổn thất nghiêm trọng.

Thời tiết khắc nghiệt dự kiến ​​sẽ có những tác động khó lường đến việc sản xuất và nhu cầu năng lượng, với khả năng gián đoạn sản lượng thủy điện, năng lượng gió và năng lượng mặt trời, các hoạt động sản xuất và lọc dầu khí cũng như khai thác mỏ.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho biết, El Nino đang “mạnh lên nhanh chóng trước mắt chúng ta”.

"Thế giới đang ở trong vùng nguy hiểm của thời tiết khắc nghiệt. Cuộc đua hiện nay là giữa những rủi ro gia tăng và cam kết của chúng ta trong việc hành động vì khí hậu và bảo vệ con người. Chúng ta phải chiến thắng cuộc đua đó”, ông cho biết.

Hiện tượng El Nino xảy ra khi nhiệt độ nước biển ở vùng nhiệt đới phía đông Thái Bình Dương tăng 0,5 độ C so với mức trung bình dài hạn.

Theo nghiên cứu mới nhất của WMO, nhiệt độ bề mặt nước biển cao hơn 2 độ C so với bình thường trong tháng 7 và dao động từ 2,2 đến 2,6 độ C so với bình thường trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8. WMO cho biết, bên dưới bề mặt cho thấy sự ấm áp thậm chí còn đặc biệt hơn, với nhiệt độ dưới bề mặt đại dương cao hơn mức trung bình hơn 8 độ C trong tháng 7 và đầu tháng 8.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục