Sắp diễn ra Lễ hội Quà tặng du lịch lần thứ 2 tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
Dự kiến, Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội 2023 lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày mùng 3 - 5/11 tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Gian hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022. Gian hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022.

Sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động, không gian trưng bày hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch Hà Nội hấp dẫn, an toàn tới du khách.

Đến với Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội lần này, các nghệ nhân, làng nghề, các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm quà tặng lưu niệm, doanh nghiệp du lịch… sẽ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu tới du khách trong nước và quốc tế.

Theo Ban tổ chức dự kiến, sẽ có từ 70 - 80 gian hàng chia thành nhiều chủ đề như: Không gian trưng bày sản phẩm quà tặng tinh hoa, chất lượng của các làng nghề Hà Nội; Không gian trưng bày sản phẩm quà tặng cao cấp, tinh tế, độc đáo của các cơ sở sản xuất kinh doanh; Không gian trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, khách sạn và các hãng hàng không…

Ngoài ra còn có không gian trải nghiệm làng nghề, giới thiệu sản phẩm làng nghề kết hợp du lịch, tạo điều kiện cho du khách trải nghiệm làm thử sản phẩm như chuồn chuồn tre, làm quà tặng, hoa nghệ thuật, trải nghiệm đồ tái chế…

Không gian trưng bày triển lãm ảnh đẹp du lịch Hà Nội sẽ trưng bày các tác phẩm ảnh nghệ thuật đẹp với nội dung “Nụ cười du khách” và cũng là khu trưng bày, giới thiệu những tác phẩm đã đoạt giải trong Cuộc thi ảnh Du lịch Hà Nội năm 2022.

Không gian giới thiệu ẩm thực sẽ giới thiệu tới du khách ẩm thực phong phú, đặc sắc của Hà Nội, trong đó có các nhà hàng được gắn 1 sao Michelin, các nhà hàng trong danh sách tuyển chọn Michelin được công bố vào tháng 6/2023.

Bên cạnh các không gian trưng bày, các không gian tiểu cảnh cũng được Ban tổ chức dựng lên theo chủ đề như: Làng mây tre đan Phú Vinh, làng quạt Chàng Sơn, làng lụa Vạn Phúc, làng chuồn chuồn tre Thạch Xá, làng gốm Bát Tràng.

Không gian tiểu cảnh chụp hình cũng chính là khu check-in của lễ hội, đồng thời là không gian trải nghiệm trò chơi dân gian như ô ăn quan, cà kheo, nhảy sạp, đi cầu kiều…

Điểm nhấn của Lễ hội lần này là các hoạt động văn hóa, nghệ thuật như cuộc thi ảnh Marathon "24h - Hà Nội đến để yêu"; Trình diễn múa trống bồng của làng Triều Khúc (1 trong 10 điệu múa dân gian nổi tiếng của Thăng Long xưa); Hoạt động diễu hành xích lô mang quà tặng của Lễ hội đến gần hơn với du khách trên khắp các khu phố; Hoạt động biểu diễn trống hội, trình diễn nhảy Flashmob cùng các hoạt động đường phố của giới trẻ...

Được diễn ra ngay sau Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội, Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội lần 2 năm 2023 được kỳ vọng tạo ra cầu nối nhằm kết nối du lịch, kết nối văn hóa, kết nối con người thông qua các hoạt động, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, các cuộc thi, trải nghiệm. Qua đó gia tăng nhu cầu đi và trải nghiệm, khuyến khích phát triển du lịch.

Nguyễn Linh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục