Quý I/2022, Tập đoàn Generali ghi nhận lợi nhuận 1,6 tỷ euro

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tập đoàn Generali cho biết, doanh thu phí gộp trong quý I/2022 đạt 22,3 tỷ euro (tăng 6,1% so với cùng kỳ), tăng trưởng ở cả mảng bảo hiểm phi nhân thọ (+6,4%) và nhân thọ (+6%).
Quý I/2022, Tập đoàn Generali ghi nhận lợi nhuận 1,6 tỷ euro

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, hoàn toàn đến từ dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị và sản phẩm bảo vệ, đạt 3,9 tỷ euro (tăng trưởng 19,3%).

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lên tới 1,6 tỷ euro (tăng 1,1%), nhờ vào kết quả tích cực từ mảng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ và các mảng kinh doanh khác. Tỷ lệ kết hợp tăng nhẹ lên 90,4% (so với 88% cùng kỳ 2021) và tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu khai thác mới đạt kết quả ấn tượng 4,94% (so với 4,44% cùng kỳ 2021).

Lợi nhuận thuần đạt 727 triệu euro (giảm so với mức 802 triệu euro cùng kỳ 2021), chịu ảnh hưởng bởi các khoản đầu tư bị giảm giá (-136 triệu euro) tại thị trường Nga. Nếu loại trừ tác động này, lợi nhuận thuần sẽ đạt mức 863 triệu euro. Biên khả năng thanh toán đạt 237% (so với 227% cuối năm 2021).

Ông Cristiano Borean, Phó tổng giám đốc Tài chính Tập đoàn Generali cho biết, kết quả của quý đầu tiên đã khẳng định hoạt động kinh doanh xuất sắc của Generali, bất chấp những bất ổn từ cuộc xung đột tại Ukraine. Tăng trưởng tích cực ở các mảng kinh doanh sinh lời cao đã chứng minh khả năng của Tập đoàn trong việc liên tục tạo ra các giá trị và củng cố vị thế tài chính vững mạnh hàng đầu thị trường.

Trong ba tháng đầu năm 2022, Tập đoàn cũng đã công bố kế hoạch chiến lược mới ‘Người bạn Trọn đời 24: Thúc đẩy Tăng trưởng’, tập trung vào việc nâng cao thu nhập trên mỗi cổ phiếu, tăng trưởng dòng tiền cũng như cải thiện cổ tức.

N.Lan

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục