Ông Trump lại mang tới kỳ vọng cho nhà đầu tư

(ĐTCK) Phát biểu của ông Trump về khả năng giải quyết vấn đề của Huawei trong thỏa thuận thương mại giúp chứng khoán hồi phục trở lại trong phiên cuối tuần (24/5).
Ảnh AFP Ảnh AFP

Sau 2 phiên giảm mạnh, S&P500 và Nasdaq đã hồi phục trở lại trong phiên cuối tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, các khiếu nại đối với Huawei của Trung Quốc có thể được giải quyết trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại Trung-Mỹ.

Dù vậy, đà hồi phục của S&P 500 và Nasdaq chỉ ở mức khiêm tốn, trong khi Dow Jones vẫn đóng cửa trong sắc đỏ khi căng thẳng vẫn ở mức cao, với việc Trung Quốc cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bịa đặt sau khi ông nói Giám đốc điều hành của Huawei nói dối về mối quan hệ của nhà sản xuất thiết bị mạng viễn thông này với Chính phủ Trung Quốc.

Trong khi đó, dù cho rằng, thỏa thuận thương mại có thể giải quyết các khiếu nại của Huawei, nhưng ông cũng gọi công ty này là rất nguy hiểm.

Kết thúc phiên 24/5, chỉ số Dow Jones giảm 190,92 điểm (-0,74%), xuống 25.585,69 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 3,82 điểm (+0,14%), lên 2.826,06 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 8,73 điểm (+0,11%), lên 7.637,01 điểm.

Chốt tuần, Dow Jones giảm 0,69%, tuần giảm thứ 5 liên tiếp, đánh dấu chuỗi tuần giảm dài nhất trong 8 năm. S&P 500 cũng giảm 1,17%, tuần giảm thứ 3 liên tiếp và Nasdaq cũng ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp với mức giảm 2,29%. Thứ Hai, thị trường Mỹ nghỉ giao dịch ngày Tưởng niệm.

Chứng khoán châu Âu cũng hồi phục trở lại trong phiên cuối tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán về khả năng sớm sẽ kết thúc chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Ngoài ra, việc Thủ tướng Anh Theresa May từ chức cũng giúp giới đầu tư kỳ vọng vào một chính phủ mới sẽ dẫn dắt nước Anh ra khỏi Brexit êm thấm.

Kết thúc phiên 24/5, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 46,69 điểm (+0,65%), lên 7.277,73 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 58,63 điểm (+0,49%), lên 12.011,04 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 35,15 điểm (+0,67%), lên 5.316,51 điểm.

Dù đảo chiều tăng trong phiên cuối tuần, nhưng chứng khoán châu Âu là đồng loạt đảo chiều trở lại trong tuần qua. Trong đó, chỉ số FTSE 100 giảm 0,63%; chỉ số DAX giảm 1,86%; chỉ số CAC 40 giảm 2,24%.

Chứng khoán châu Á lình xình trong phiên cuối tuần và đóng cửa ít thay đổi khi nhà đầu tư thận trọng chờ đợi diễn biến mới của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Kết thúc phiên 24/5, chỉ số Nikkei 255 tại Nhật Bản giảm 33,92 điểm (-0,16%), xuống 21.117,22 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,48 điểm (+0,01%), lên 2.852,99 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 86,80 điểm (+0,32%), lên 27.353,93 điểm.

Chứng khoán Nhật Bản tiếp tục có tuần giảm khi chỉ số Nikkei 225 mất 0,63%. Chỉ số Hang Seng cũng tiếp tục giảm 2,12%, tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Chỉ số Shanghai Composite cũng giảm 1,02% - tuần giảm thứ 5 liên tiếp.

Chứng khoán hồi phục, cùng với việc đồng USD lên mức cao nhất 2 năm khiến giá vàng chỉ lình xình và đóng cửa ít thay đổi trong phiên cuối tuần.

Kết thúc phiên 24/5, giá vàng giao ngay tăng 1,8 USD (+0,14%), lên 1.284,6 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 giảm 1,1 USD (-0,09%), xuống 1.284,3 USD/ounce.

Trong tuần, giá vàng đã hồi phục trở lại nhờ lo ngại về chiến tranh thương mại giúp tăng vai trò trú ẩn của kim loại quý này. Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,59% sau khi giảm 0,68% tuần trước và giá vàng tương lai giao tháng 6 tăng 0,54% sau khi giảm 0,73% tuần trước đó.

Căng thẳng thương mại leo thang khiến giới phân tích và đầu tư đặt cược và đà tăng của giá vàng trong tuần mới.

Cụ thể, trong 15 chuyên gia trả lời, có 9 người dự báo giá vàng tăng, chiếm 60%, cao hơn mức 50% của tuần trước. Chỉ có 1 người dự báo giá vàng giảm, chiếm 7%, thấp hơn nhiều so với con số 33% của tuần trước. Trong khi đó, có 5 người dự báo giá sẽ giảm, chiếm 33%.

Tương tự, trong 431 người tham gia trả lời khảo sát trực tuyến, có 237 người dự báo giá sẽ tăng, chiếm 55%, cao hơn con số 50% của tuần trước, 125 người dự báo giá sẽ giảm, chiếm 29%, thấp hơn con số 33% của tuần trước và 69 người dự báo giá đi ngang, chiếm 16%.

Sau phiên lao dốc hôm thứ Năm, giá dầu thô hồi phục trở lại trong phiên cuối tuần, nhưng vẫn không tránh khỏi tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2019 do nỗi lo tăng trưởng kinh tế chậm lại vì chiến tranh thương mại và hàng tồn kho của Mỹ tăng mạnh.

Kết thúc phiên 24/5, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ tăng 0,72 USD (+1,23%), lên 58,63 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,93 USD (+1,35%), lên 68,69 USD/thùng.

Chốt tuần, giá dầu thô Mỹ giảm 6,58%, giá dầu thô Brent giảm 4,87%

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục