Nhật Bản kích hoạt nguồn dầu dự trữ chung khi khủng hoảng nguồn cung kéo dài

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Ba (24/3), Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết nước này sẽ bắt đầu sử dụng nguồn dầu dự trữ chung với các nước sản xuất đang lưu trữ trong nước vào cuối tháng 3, nhằm đẩy mạnh các biện pháp khẩn cấp nhằm bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung từ Trung Đông.
Nhật Bản kích hoạt nguồn dầu dự trữ chung khi khủng hoảng nguồn cung kéo dài

Giá dầu toàn cầu đã tăng vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2022 sau khi Mỹ và Israel phóng tên lửa vào Iran ngày 28/2. Eo biển Hormuz - tuyến đường quan trọng cho vận chuyển dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng – hiện vẫn bị đóng cửa.

"Chúng tôi đã bắt đầu giải phóng nguồn dự trữ tư nhân vào ngày 16/3 và sẽ bắt đầu giải phóng nguồn dự trữ quốc gia từ ngày 26/3… Hơn nữa, việc giải phóng từ các kho dự trữ chung với các nước sản xuất dầu cũng dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào cuối tháng 3", bà Takaichi cho biết.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đóng góp của Nhật Bản vào đợt giải phóng kho dự trữ dầu kỷ lục do cơ quan này điều phối sẽ lên tới gần 80 triệu thùng, chủ yếu là dầu thô.

Ngoài ra, khoảng 13 triệu thùng dầu, tương đương 7 ngày nguồn cung của Nhật Bản hiện đang được Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Kuwait cùng lưu trữ tại Nhật Bản. Trong số này, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Ryosei Akazawa cho biết Nhật Bản sẽ sử dụng số lượng tương đương 5 ngày nguồn cung.

Bộ trưởng Ryosei Akazawa cho biết hai tàu chở dầu xuất phát từ cảng Yanbu ở Ả Rập Xê Út và Fujairah của UAE – đều không đi qua eo biển Hormuz – đang trên đường tới Nhật Bản và dự kiến cập cảng trong tuần này và đầu tháng 4. Ngoài ra, một tàu chở dầu khác từ ngoài khu vực Trung Đông cũng đang hướng tới Nhật Bản và dự kiến đến nơi vào cuối tháng 4.

Theo hãng tin Kyodo tuần trước, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết nước này đã sẵn sàng cho phép các tàu liên quan đến Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, dữ liệu theo dõi tàu của Kpler cho thấy đã không có tàu chở dầu nào hướng tới Nhật rời khu vực kể từ đầu tháng 3.

Hai công ty vận tải biển lớn của Nhật là Mitsui OSK Lines và Nippon Yusen Kaisha (đang có tàu mắc kẹt tại vùng Vịnh) cũng cho biết đã tạm dừng hoạt động qua lại và các tàu hiện đang neo chờ tại khu vực an toàn.

Theo Shunichi Kito, Chủ tịch Hiệp hội Dầu mỏ Nhật Bản (PAJ), việc giải phóng dầu từ các kho dự trữ tư nhân và quốc gia có thể đáp ứng nhu cầu từ bên ngoài cho đến cuối tháng 4.

Tuy nhiên, PAJ cho biết nguồn cung thay thế sẽ không đến được Nhật Bản trước tháng 6, ngay cả khi mua từ Mỹ hoặc các nơi khác. Ông Shunichi Kito đã kêu gọi chính phủ xem xét việc giải phóng thêm dầu từ kho dự trữ.

Trong khi IEA đang tham vấn với các chính phủ ở châu Á và châu Âu về việc giải phóng thêm dầu dự trữ, thì theo ông Akazawa, Nhật Bản vẫn chưa đưa ra quyết định nào liên quan đến khả năng giải phóng kho dự trữ dầu chiến lược lần thứ hai.

Giá dầu Brent đã vượt mốc 100 USD/thùng sau khi giảm mạnh 11% trong phiên giao dịch đầu tuần này khi Tổng thống Donald Trump trì hoãn tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày, đồng thời tuyên bố đang có các cuộc đàm phán với Iran, trong khi Iran phủ nhận thông tin về các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục