Kích cầu du lịch, Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ 50% chi phí chuyến đi cho du khách

(ĐTCK) Kinh tế Nhật Bản đã rơi vào suy thoái trong quý vừa qua, trong đó ngành du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch Covid-19. Để hỗ trợ ngành du lịch đang có nguy cơ rơi vào đợt sụt giảm sâu nhất trong lịch sử, Nhật Bản đang lên kế hoạch phục hồi bằng nhiều chính sách hấp dẫn.
Ảnh Internet Ảnh Internet

Chính phủ Nhật Bản mới đây đã công bố sẽ sử dụng gói hỗ trợ trị giá 18,2 tỷ USD để khôi phục ngành du lịch của nước này.

Khoản hỗ trợ trên sẽ được dùng để chi trả một nửa chi phí cho các chuyến đi của khách du lịch, được cấp thông qua việc kết hợp giảm giá mạnh và các phiếu quà tặng sử dụng tại các cửa hàng và nhà hàng gần điểm du lịch.

Mặc dù thông tin chi tiết vẫn chưa được tiết lộ, nhưng theo dự kiến chương trình có thể bắt đầu được triển khai từ tháng 7.

Ông Hiroshi Tabata, người đứng đầu Cơ quan Du lịch Nhật Bản, cho biết, thông qua gói hỗ trợ lần này, Chính phủ Nhật Bản hy vọng sẽ tái khởi động lại ngành du lịch sau khi chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19.

Theo kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Tokyo Shoko, 31 công ty kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn ở nước này đã tuyên bố phá sản hoặc chuẩn bị đệ đơn phá sản trong tháng 4 vừa qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Kích cầu du lịch, Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ 50% chi phí chuyến đi cho du khách ảnh 1

Chiến dịch 18,2 tỷ USD được hy vọng là sẽ thu hút khách du lịch bằng cách hỗ trợ một nửa chi phí chuyến đi của họ. Ảnh: Reuters.

Gói hỗ trợ trên được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn quốc bao gồm thủ đô Tokyo, ba tỉnh lân cận và đảo Hokkaido ngày 25/5.

Lãnh đạo Nhật Bản khẳng định, nước này đã kiểm soát được Covid-19 chỉ trong một tháng rưỡi và ca ngợi "mô hình Nhật Bản". Tuy nhiên, Thủ tướng Abe cảnh báo chính phủ có thể tái áp đặt tình trạng khẩn cấp "trong trường hợp xấu nhất khi số ca nhiễm mới tăng trở lại", thêm rằng ông không muốn yêu cầu người dân tiếp tục ở trong nhà.

Trước đó, chính quyền hòn đảo Sicily của Italy cũng đã áp dụng một chương trình tương tự để khuyến khích du khách quay trở lại đây sau đại dịch.

Cụ thể, tất cả du khách đến đảo sau khi hết lệnh phong tỏa sẽ được giảm 50% tiền vé máy bay. Ngoài ra, nếu du khách ở lại 3 đêm thì sẽ được miễn phí một đêm. Các viện bảo tàng, khu khảo cổ cũng miễn phí vé tham quan cho du khách.

Đây là lần đầu tiên đảo Sicily đưa ra những ưu đãi giá rẻ để thu hút du khách, thông tin chi tiết về gói hỗ trợ trị giá gần 55 triệu USD (50 triệu Euro) được đăng tải trên trang du lịch của đảo Sicily.

Anh Quý
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục