Indonesia: "Thiên đường bất thường" giữa bão bán tháo của các thị trường chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Gavekal Research, Indonesia đang vượt lên dẫn trước các thị trường chứng khoán mới nổi trong bối cảnh bán tháo năm nay, phần lớn là nhờ sự kết hợp bất thường của các sự kiện toàn cầu đã khiến tài sản của quốc gia này trở thành nơi trú ẩn tiềm năng.
Indonesia: "Thiên đường bất thường" giữa bão bán tháo của các thị trường chứng khoán

Theo Vincent Tsui, chuyên gia phân tích thị trường châu Á tại Gavekal Research, sự hoạt động hiệu quả liên tục do giá cao đối với các sản phẩm hàng hóa của Indonesia đang biến quốc gia này thành một “thiên đường bất thường”.

Trong khi các thị trường mới nổi khác như Ấn Độ phải chịu giá năng lượng cao do xung đột ở Ukraine gây ra, thì các nhà đầu tư lại khen ngợi Indonesia nhờ sản xuất than và dầu cọ. Đồng tiền nước này đã vượt trội hơn hầu hết các đồng tiền khác ở châu Á, trong khi chỉ số chứng khoán Indonesia cũng đã tăng hơn 2% trong năm nay trong khi hầu hết các thị trường chứng khoán khác chìm trong sắc đỏ.

“Indonesia đang được hưởng lợi từ yếu tố thuận lợi về thương mại và từ triển vọng kinh tế theo chu kỳ được cải thiện. Trong ngắn hạn, những yếu tố này có khả năng làm giảm bớt lo ngại của các nhà đầu tư, khiến Indonesia trở thành một hòn đảo tương đối ổn định hiếm hoi giữa các thị trường mới nổi đầy biến động”, chuyên gia phân tích Vincent Tsui cho biết.

Chuyên gia phân tích Vincent Tsui cho biết, lợi nhuận từ thị trường chứng khoán của Indonesia vẫn chưa bắt kịp với các lợi thế thương mại được cải thiện, điều này sẽ là chất xúc tác cho lợi nhuận trong thời gian tới. Các ngân hàng của Indonesia sẽ phải tìm kiếm thêm vốn do các quy định mới và họ có thể thu hút dòng vốn nước ngoài do các ngân hàng Indonesia là “một trong những biên lãi ròng cao nhất” ở châu Á. Tổng thống Joko Widodo có thể đẩy mạnh nỗ lực thúc đẩy cơ sở hạ tầng để củng cố di sản của mình.

Sau gần một thập kỷ thâm hụt tài khoản vãng lai, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo Indonesia sẽ báo cáo thặng dư hàng năm tương đương 58 tỷ USD.

Frederic Neumann, đồng trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế châu Á tại HSBC Holdings Plc ở Hồng Kông cho biết: “Là một nước xuất khẩu hàng hóa, Indonesia có một vị thế đáng ghen tị so với nhiều nước khác ở thị trường mới nổi. Giá hàng hóa toàn cầu tăng cao, cùng với dòng vốn FDI mạnh mẽ, đã giúp giữ vững cán cân thanh toán, ngay cả khi lãi suất của Mỹ đang tăng lên”.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục