Indonesia: GDP vượt dự báo, tăng 5,44% trong quý II/2022

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nền kinh tế Indonesia tăng trưởng hơn 5% trong quý trước, nhờ thương mại và nhu cầu trong nước tăng trưởng mạnh mẽ.
Indonesia: GDP vượt dự báo, tăng 5,44% trong quý II/2022

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Indonesia tăng 5,44% trong quý II/2022 so với cùng kỳ năm trước, số liệu được cục thống kê nước này cho biết hôm nay (5/8).

Con số này lớn hơn so với ước tính trung bình của 32 chuyên gia kinh tế trong cuộc khảo sát của Bloomberg rằng GDP sẽ tăng 5,17% trong quý II. Trong quý trước, GDP đất nước vạn đảo có mức tăng 3,72%.

Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đang trên đà tăng trưởng ổn định sau khi mở cửa trở lại và hoạt động xuất khẩu bùng nổ. Điều đó có thể làm cho ngân hàng trung ương nước này giảm bớt áp lực phải tăng lãi suất, vốn đã ở mức thấp nhất trong thời kỳ đại dịch và tập trung hơn vào việc chống lại lạm phát hiện đang ở mức cao nhất trong 7 năm qua.

Trong khi Chính phủ Indonesia đang chống lại áp lực giá cả thông qua trợ cấp để giảm bớt tác động của chi phí năng lượng tăng cao, dữ liệu mới đây cũng cho thấy, lạm phát cơ bản đang nhích lên cao hơn.

Lạm phát cơ bản do Ngân hàng Trung ương Indonesia theo dõi đã tăng nhanh 2,86% trong tháng 7, gần với mức trung bình của phạm vi mục tiêu 2 - 4% của ngân hàng trung ương nước này.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách vẫn cần thận trọng trước rủi ro suy thoái toàn cầu có thể xảy ra, bởi chính sách thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ ở Mỹ và sự tăng trưởng khó khăn ở Trung Quốc.

Ngân hàng Trung ương Indonesia gần đây dự báo rằng tăng trưởng GDP có thể giảm xuống dưới mức trung bình của phạm vi mục tiêu 4,5 - 5,3% trong năm nay trong bối cảnh triển vọng toàn cầu không chắc chắn.

Diệp Anh
Theo Bloomberg

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục