Hàng triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp

Goldman Sachs ước tính có khoảng 2,25 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua, mức cao nhất trong lịch sử.
Ảnh Internet Ảnh Internet

Hôm thứ năm (18/3), báo cáo của chính phủ Mỹ cho biết 281.000 người lao động nước này đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước. So với tuần liền trước, số lượng đột ngột tăng đến 33% và là mức tăng tuần cao nhất kể từ năm 1992.

Nhưng theo các nhà kinh tế của Goldman Sachs, số người nộp đơn thất nghiệp sẽ còn tăng. Họ dự đoán có 2,25 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua, tức gấp 8 lần số người nộp đơn vào tuần trước và mức cao nhất trong lịch sử.

Ước tính này dựa trên các báo cáo về sự gia tăng chưa từng thấy trong đợt sa thải của tuần này. Các hãng hàng không, nhà hàng, khách sạn, sự kiện thể thao và nhà bán lẻ đều đang vật lộn để đối phó với sự sụt giảm doanh thu đột ngột, vì mọi người ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Các cơ quan nhà nước đã vật lộn với số cuộc gọi gia tăng đột ngột để tìm hiểu về trợ cấp thất nghiệp. Cơ quan Cơ hội Kinh tế của Florida đã nhận được 76.000 cuộc gọi từ thứ hai (16/3) đến thứ tư (18/3), trong khi tuần trước đó chỉ nhận khoảng 28.000 cuộc gọi. Họ dự định thuê thêm hơn 100 nhân viên trên toàn tiểu bang để giúp trả lời các cuộc gọi và xử lý yêu cầu về thất nghiệp.

Trong khi đó, chỉ trong sáng thứ năm (19/3), Cơ quan Lao động của New York đã nhận được 159.000 cuộc gọi. Thông thường cơ quan này nhận được khoảng 10.000 cuộc gọi mỗi ngày. Các nhà kinh tế của Goldman Sachs cho rằng, ước tính khiêm tốn nhất thì cũng khoảng hơn một triệu người đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần này, vẫn cao hơn mức đỉnh trong lịch sử là 695.000 hồ sơ trong tuần kết thúc vào ngày 2/10/1982.


Theo Vnexpress

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục