Giật mình với thị trường việc làm Mỹ

Không quá ngạc nhiên với diễn tiến từng năm trên thị trường việc làm Mỹ, nhưng nếu soi lại bức tranh chung của thị trường này 10 năm qua sẽ lộ những dấu mốc giật mình.
Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã xuống thấp kỷ lục ở mức 3,5% của hơn nửa thế kỷ và chỉ bằng 1/3 tỷ lệ hồi đầu thập niên 2010. Ảnh: AFP Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã xuống thấp kỷ lục ở mức 3,5% của hơn nửa thế kỷ và chỉ bằng 1/3 tỷ lệ hồi đầu thập niên 2010. Ảnh: AFP

Thập niên 2010 sẽ đi vào sử sách nước Mỹ khi đây tiếp tục là thập niên nữa mà số việc làm trên toàn nước Mỹ tăng cao kỷ lục với 22,6 triệu việc làm.

Đây cũng là thập niên đánh dấu bước phục hồi của thị trường việc làm Mỹ sau những năm 2000 tệ hại mà Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết đó là thập niên duy nhất trong lịch sử nước Mỹ với số việc làm sụt giảm do hai cuộc suy thoái (khủng khoảng tài chính châu Á năm 1997 và khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2008).

Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã xuống thấp kỷ lục ở mức 3,5% của hơn nửa thế kỷ và chỉ bằng 1/3 tỷ lệ hồi đầu thập niên 2010.

Theo cách tính tỷ lệ thất nghiệp Mỹ bao gồm những công dân không có việc làm, làm bán thời gian hay không tham gia vào lực lượng lao động, thì tỷ lệ thất nghiệp thực tế U-6 của Mỹ giảm còn 6,7% so với mức cao kỷ lục 17,1% hồi đầu thập niên.

Số người làm việc trong lĩnh vực sản xuất, khu vực nhà máy giảm 12.000 trong tháng 12/2019, nhưng tính chung cho thập niên 2010 thì số việc làm mới trong khu vực sản xuất là 1,4 triệu, mức cao nhất kể từ những năm 60 của thế kỷ trước và đối lập với sự sụt giảm việc làm của khu vực này trong 3 thập niên qua.

Tuy có xu hướng phục hồi và chiếm “miếng bánh” 8,4% toàn thị trường trong thập niên 2010, số việc làm trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo vẫn thấp hơn so với thời điểm trước suy thoái toàn cầu năm 2007-2009. Ngoài ra, số việc làm mới trong lĩnh vực sản xuất, khu vực nhà máy ở Mỹ vẫn bị “cướp sân” bởi lĩnh vực dịch vụ. Đây cũng là lĩnh vực tạo ra lượng lớn việc làm mới ở Mỹ trong thập niên 2010.

Hiện tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã xuống thấp kỷ lục thì các ông chủ ở Mỹ lo ngại chuyện thiếu nhân lực và những công dân Mỹ gốc “ngoại” sẽ là lựa chọn tất yếu để lấp chỗ trống. Tuy nhiên, chính sách hạn chế nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump xem ra là nước cản lớn đối thị trường lao động nước này.

Báo cáo bảng lương lao động tháng 12/2019 của Mỹ cho thấy số người lao động Mỹ gốc “ngoại” có việc làm giảm 170.000 so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng sụt giảm thứ 4 liên tiếp trong năm 2019.

Thập niên 2010 cũng ghi nhận phụ nữ Mỹ tham gia sâu hơn vào thị trường việc làm. Đặc biệt, tỷ lệ phụ nữ từ 25-54 tuổi chủ động tham gia thị trường lao động trong thập niên 2010 đã bỏ xa hai thập niên 1990 và 2000.

Lê Quân (Reuters)
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục