Goldman Sachs: Giá dầu có thể giảm xuống dưới 40 USD/thùng trong trường hợp xấu nhất

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo các nhà phân tích của Goldman Sachs, giá dầu có thể giảm xuống dưới 40 USD/thùng trong trường hợp xấu nhất.
Goldman Sachs: Giá dầu có thể giảm xuống dưới 40 USD/thùng trong trường hợp xấu nhất

Giá dầu hiện đã giảm xuống dưới 60 USD/thùng, và là mức thấp nhất trong bốn năm do cuộc chiến thương mại leo thang gây nguy hiểm cho nhu cầu năng lượng, với làn sóng thuế quan mới của Mỹ và Trung Quốc đe dọa nền kinh tế toàn cầu.

Bên cạnh đó là việc OPEC+ nới lỏng các hạn chế sản lượng với tốc độ nhanh hơn dự kiến ​​trước đây. Cú đấm kép này đã làm dấy lên lo ngại rằng tình trạng dư thừa dầu mỏ được dự đoán trước đó giờ đây sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết: “Trong một kịch bản tiêu cực hơn và ít có khả năng xảy ra hơn khi sự suy thoái toàn cầu diễn ra cùng với việc OPEC+ tăng sản lượng trở lại hoàn toàn, chúng tôi ước tính rằng dầu Brent sẽ giảm xuống dưới 40 USD/thùng vào cuối năm 2026”. Lần gần nhất giá dầu Brent giao dịch dưới 40 USD/thùng là vào đầu năm 2020.

Amrita Sen, người sáng lập kiêm giám đốc nghiên cứu tại công ty tư vấn Energy Aspects cho biết: "Tôi lo ngại về thị trường này là chúng ta thực sự chưa định giá được điều tồi tệ nhất”.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy mức thuế cao hơn đối với khoảng 60 đối tác thương mại. Quan trọng nhất, các động thái bao gồm mức thuế lên tới 104% đối với nhiều hàng hoá của Trung Quốc. Và Trung Quốc cũng tăng thuế đối với hàng hóa của Mỹ từ 34% lên 84% bắt đầu từ ngày 10/4.

“Chúng ta hiện đã bước vào một giai đoạn khủng hoảng mới và nguy hiểm…Điều này có nghĩa là các yếu tố cơ bản trên thị trường dầu mỏ không còn liên quan nữa”, Arne Lohmann Rasmussen, chuyên gia phân tích tại A/S Global Risk Management cho biết.

Giá dầu thấp sẽ ảnh hưởng đến sản lượng dầu của Mỹ

Giá dầu thấp hơn là một trong những cam kết trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump. Nhưng giá dầu giảm sẽ trái ngược với chương trình nghị sự thúc đẩy sản lượng dầu của tổng thống nhằm thúc đẩy sự thống trị năng lượng của Mỹ và tăng sản lượng nhiên liệu hóa thạch của quốc gia này.

Chi phí sản xuất dầu ở Mỹ thường cao hơn so với các khu vực sản xuất lớn như Trung Đông. Rystad Energy ước tính rằng chi phí hòa vốn cho nhiều công ty dầu mỏ của Mỹ là trên 62 USD/thùng.

Vì vậy, với giá dầu gần 60 USD/thùng hiện nay, "thực tế đối với các công ty đại chúng có nghĩa là mức tăng trưởng khiêm tốn có thể gặp rủi ro", Matthew Bernstein, phó chủ tịch dầu khí Bắc Mỹ tại Rystad Energy cho biết.

Để bảo vệ biên lợi nhuận, các công ty dầu mỏ của Mỹ sẽ cần phải từ bỏ sản xuất ngắn hạn, cắt giảm cổ tức cho nhà đầu tư hoặc bảo toàn kho dự trữ dầu của họ.

Theo Rystad Energy, trong khi các chính sách mới của Tổng thống Trump (gồm cả thuế quan đối với thép được sử dụng để xây dựng giếng dầu) sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty dầu mỏ của Mỹ, thì điểm khó khăn thực sự lại đến từ sự khó lường khi chính sách thay đổi đột ngột đã tạo ra "một môi trường bất ổn khiến các nhà lãnh đạo nhận thấy khó hoạt động".

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục