Global Times: Hầu hết người Trung Quốc coi bầu cử Tổng thống Mỹ như một chương trình giải trí

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Giữa lúc cả thế giới đang hướng về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, truyền thông Trung Quốc tuyên bố, Bắc Kinh không đặt hy vọng vào bất kỳ ứng cử viên tổng thống Mỹ nào nhằm hàn gắn quan hệ song phương giữa hai nước.

Global Times: Hầu hết người Trung Quốc coi bầu cử Tổng thống Mỹ như một chương trình giải trí

Theo bài viết được đăng tải ngày 3/11 trên tờ Global Times, tờ báo được quản lý bởi Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bắc Kinh tập trung vào các vấn đề nội tại và phát triển đất nước, vốn phụ thuộc trực tiếp vào chính phủ và người dân Trung Quốc, chứ không phụ thuộc vào tổng thống tiếp theo của Mỹ.

"Hầu hết người Trung Quốc chỉ xem cuộc bầu cử Mỹ như một chương trình giải trí. Người dân và chính phủ Trung Quốc tin rằng, bất kể ai trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ, đất nước vẫn sẽ tập trung vào sự phát triển nội tại và sẽ không đặt nhiều hy vọng vào Donald Trump hay Joe Biden để thiết lập quan hệ song phương", Global Times viết.

Tờ báo cũng cho biết, hầu hết các chuyên gia Trung Quốc chuyên nghiên cứ về nước Mỹ đều "quan sát các cuộc bầu cử một cách bình tĩnh, không có sở thích rõ ràng, vì họ tin rằng sự phát triển và tương lai của Trung Quốc không phụ thuộc vào tổng thống Mỹ tiếp theo, mà vào nỗ lực của người dân và chính phủ Trung Quốc".

"Trong trường hợp xảy ra xung đột nội bộ không thể kiểm soát ở Mỹ sau cuộc bầu cử, tổng thống Mỹ có thể sử dụng các vấn đề bên ngoài để chuyển hướng sự chú ý khỏi hỗn loạn nội tại. Trong trường hợp này, quan hệ Trung - Mỹ có thể gặp rủi ro", Global Times cảnh báo về một cuộc bầu cử hỗn loạn có thể xảy ra.

Cả thế giới đang hồi hộp chờ đợi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra. Ngoài việc lựa chọn ra người lãnh đạo nước Mỹ trong 4 năm tới, người dân Mỹ cũng sẽ chọn ra Phó Tổng thống, tất cả 435 thành viên Hạ viện và một phần ba Thượng viện Quốc hội, cũng như thống đốc của 13 bang và vùng lãnh thổ.

Quỳnh Lê
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục