Giới đầu tư hào hứng xuống tiền

(ĐTCK) Kỳ vọng lớn vào thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giúp giới đầu tư hào hứng xuống tiền, kéo chứng khoán toàn cầu tiếp tục tăng mạnh trong phiên đầu tuần mới (4/11), trong đó phố Wall thiết lập đỉnh cao lịch sử mới.
Ảnh AFP Ảnh AFP

Sau khi các quan chức Mỹ tuyên bố vào thứ Sáu (1/11) rằng một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc có thể được ký kết trong tháng này, hôm Chủ nhật (3/11), Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross cho biết, giấy phép cho các công ty Mỹ bán linh kiện cho Huawei sẽ sớm được cấp.

Ngoài ra, trong buổi trò chuyện với các phóng viên tại Nhà Trắng sau khi trở về từ New York, được phát sóng trên các kênh truyền hình Mỹ hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Doanld Trump một lần nữa tuyên bố, giai đoạn đầu tiên trong thỏa thuận thương mại giữa Washington và Bắc Kinh sẽ được ký kết tại Mỹ.

Thông tin trên càng làm gia tăng kỳ vọng về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung sắp được ký kết, giúp giới đầu tư hứng khởi xuống tiền, kéo phố Wall tiếp tục tăng điểm trong phiên đầu tuần mới, lên mức cao kỷ lục mới.

Kết thúc phiên 4/11, chỉ số Dow Jones tăng 114,75 điểm (+0,42%), lên 27.462,11 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 11,36 điểm (+0,37%), lên 3.078,27 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 46,80 điểm (+0,56%), lên 8.433,20 điểm.

Kỳ vọng vào thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung cũng đẩy chứng khoán châu Âu tăng vọt trong phiên đầu tuần mới, lên mức cao nhất gần 2 năm. Ngoài ra, báo cáo kết quả kinh doanh khả quan của một số doanh nghiệp cũng góp phần đẩy chứng khoán châu Âu tăng mạnh.

Kết thúc phiên 4/11, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 67,27 điểm (+0,92%), lên 7.369,69 điểm. Chỉ số DAX tăng 175,23 điểm (+1,35%), lên 13.136,28 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 62,42 điểm (+1,08%), lên 5.824,30 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, ngoại trừ chứng khoán Nhật Bản nghỉ giao dịch, còn lại các thị trường khác đều tăng mạnh với kỳ vọng thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung sắp được ký kết.

Kết thúc phiên 4/11, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 17,29 điểm (+0,58%), lên 2.975,49 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 446,54 điểm (+1,65%), lên 27.547,30 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 30,04 (+1,43%), lên 2.130,24 điểm.

Sự hứng khởi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán khiến vàng mất đi sự hấp dẫn, nên quay đầu điều chỉnh nhẹ trong phiên đầu tuần.

Kết thúc phiên 4/11, giá vàng giao ngay giảm 4,5 USD (-0,3%), xuống 1.509,6 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 giảm 0,3 USD (-0,02%), xuống 1.511,1 USD/ounce.

Trong khi đó, tương tự chứng khoán, kỳ vọng vào thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung cũng hỗ trợ cho giá dầu tiếp tục tăng trong phiên đầu tuần.

Kết thúc phiên 4/11, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,34 USD (+0,6%), lên 56,54 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,44 USD (+0,7%), lên 62,13 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục