Giới đầu tư bán mạnh do lo ngại xung đột tại Trung Đông bùng phát

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ nhìn chung đã giảm mạnh trong phiên thứ Tư ngày 8/7, sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết việc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình với Iran đã "kết thúc".
Giới đầu tư bán mạnh do lo ngại xung đột tại Trung Đông bùng phát

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông Donald Trump cho biết ông không quan tâm đến các cuộc đàm phán tiếp theo với Iran và cảnh báo rằng Washington có thể sẽ thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm Tehran.

Trong khi đó, giá dầu thô đã tăng vọt sau phát biểu của ông Trump, với dầu thô Brent kỳ hạn tăng 5%. Mặt khác, lợi suất trái phiếu kho bạc cũng tăng khi đợt bán tháo lan rộng sang trái phiếu.

Một đợt tăng giá mới của dầu thô có thể làm sống lại những lo ngại về lạm phát và làm phức tạp hơn nữa con đường của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong tương lai.

Những lo ngại về lạm phát gia tăng thực tế đã xuất hiện sớm tại cuộc họp của ngân hàng trung ương Mỹ vào tháng trước. Các nhà giao dịch dự đoán khả năng cao Fed sẽ tăng lãi suất vào cuộc họp tháng 12.

Kết thúc phiên 8/7: Chỉ số Dow Jones giảm 576,76 điểm (-1,09%), xuống 52.348,39 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 21,14 điểm (-0,28%), xuống 7.482,71 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 51,96 điểm (+0,20%), lên 25.870,65 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm mạnh, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những cảnh báo mới về tình hình Trung Đông, làm dấy lên lo lắng về giá dầu và lạm phát.

Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 1,61% xuống 635,91 điểm.

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO, tổng Thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã nói rằng việc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình với Iran đã kết thúc và cho rằng đàm phán với họ chỉ “lãng phí thời gian”.

Ông Trump cho biết các cuộc đối thoại với Iran có thể vẫn tiếp tục, nhưng cho rằng việc này không còn nhiều ý nghĩa, đồng thời dùng những ngôn từ gay gắt để chỉ trích phía Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cáo buộc hành động của Tehran nhắm vào các tàu thương mại tại eo biển Hormuz đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, với mức giảm 2,7%, chỉ số IBEX của Tây Ban Nha là chỉ số giảm lớn nhất trong số các sàn giao dịch trong khu vực, sau khi ông Trump cho biết ông đã ra lệnh cho Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cắt đứt tất cả thương mại với Tây Ban Nha và gọi Madrid là "đối tác khủng khiếp".

Trên khắp châu Âu, cổ phiếu các ngành xây dựng và vật liệu là những lực cản lớn nhất trên chỉ số chuẩn, lần lượt mất 4,4% và 3,7%.

Trong khi đó, giá dầu thô tăng nhanh đã đè nặng cổ phiếu các hãng hàng không bao gồm Air France và Wizz Air, lần lượt mất 6,6% và 5%.

Kết thúc phiên 8/7: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 176,84 điểm (-1,66%), xuống 10.498,04 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 567,80 điểm (-2,23%), xuống 24.897,45 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 183,58 điểm (-2,18%), xuống 8.252,66 điểm.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục