Giới đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ

(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ phần lớn giảm trong phiên thứ Hai ngày 22/6, bị kéo lùi bởi sự sụt giảm của cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, trong khi các nhà đầu tư cũng thận trọng đánh giá các tiến triển trong các cuộc đàm phán Mỹ-Iran.

Theo đó, các cổ phiếu công nghệ lớn như Alphatbet (Google) giảm hơn 5%, trong khi Meta, Amazon.com và Microsoft giảm từ hơn 2% đến hơn 4%.

Đáng chú ý, công ty mới có đợt IPO bùng nổ gần đây là SpaceX đã giảm tới hơn 16%, ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp.

Bài kiểm tra tiếp theo đối với thị trường nói chung và nhóm cổ phiếu công nghệ nói riêng là Micron Technology khi sẽ báo cáo kết quả kinh doanh quý vừa qua vào giữa tuần này. Cổ phiếu Micron Technology đã tăng gần 300% trong năm nay.

Trong khi đó, giá dầu thô tiếp tục giảm tới 2%, sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin Washington và Tehran đã đồng ý về một lộ trình hướng tới thỏa thuận hòa bình cuối cùng trong vòng 60 ngày.

Các quan chức Mỹ và Iran đã đạt được "tiến bộ đáng khích lệ" tại vòng đàm phán đầu tiên của họ ở Thụy Sĩ kết thúc vào rạng sáng ngày thứ Hai, các nhà hòa giải trung gian cho biết, mặc dù căng thẳng vẫn tồn tại ở Lebanon và eo biển Hormuz.

Trọng tâm chính trong tuần này sẽ là dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) được công bố vào thứ Năm - thước đo lạm phát cơ bản ưa thích của Fed.

Thị trường hiện đang ước tính Fed sẽ tăng lãi suất 0,25% vào cuộc họp tháng 9, theo dữ liệu của LSEG. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, phản ánh kỳ vọng lãi suất ngắn hạn, trước đó đã chạm mức cao nhất trong 16 tháng là 4,236%.

Nhà đầu tư cũng theo dõi những bình luận từ các quan chức Fed, bao gồm Chủ tịch New York John Williams và Chủ tịch Chicago Austan Goolsbee.

Kết thúc phiên 22/6: Chỉ số Dow Jones tăng 148,01 điểm (+0,29%), lên 51.712,71 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 27,97 điểm (-0,37%), xuống 7.472,79 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 351,33 điểm (-1,32%), xuống 26.166,60 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng, khi các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan với vòng đàm phán mới nhất giữa Mỹ-Iran, cũng như các dấu tới việc nối lại hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz và Thủ tướng Anh Keir Starmer từ chức.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,58% lên 629,27 điểm.

Các ngân hàng Anh là điểm đến với Barclays, NatWest Group và Standard Chartered lần lượt tăng 3,9%, 4% và 1,3% và giúp chỉ số phụ theo dõi ngành ngân hàng tăng 1,4%.

Thông báo từ chức của Thủ tướng Anh Starmer hôm thứ Hai mở đường cuộc chuyển giao quyền lực có trật tự cho ứng cử viên hàng đầu của Đảng Lao động Andy Burnham, người có thể trở thành nhà lãnh đạo thứ 7 của Anh trong 10 năm vào đầu tháng tới.

Trong khi đó, Washington và Tehran đã đồng ý về lộ trình cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng và các biện pháp vận chuyển dầu an toàn qua eo biển Hormuz, các nhà trung gian Qatar và Pakistan cho biết.

Tuy nhiên, sự không chắc chắn vẫn kéo dài khi Tehran tuyên bố đóng cửa tuyến đường thủy vào Chủ nhật, với lý do giao tranh giữa Israel và Lebanon không có hồi kết.

"Vẫn còn một chút không chắc chắn liên quan đến eo biển Hormuz, nhưng dường như đã có một số tàu đi qua, điều này đang hỗ trợ cho thị trường chứng khoán", Fiona Cincotta tại City Index cho biết.

Kết thúc phiên 22/6: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 74,58 điểm (+0,72%), lên 10.437,85 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 153,87 điểm (+0,62%), lên 25.139,69 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 21,03 điểm (-0,25%), xuống 8.400,11 điểm.

Lạc Nhạn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục