Giá dầu tăng trở lại với trọng tâm triển vọng kích thích kinh tế của Mỹ và cơn bão nhiệt đới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Giá dầu đang hướng tới mức tăng hàng tuần tốt nhất kể từ tháng 2 năm nay khi trọng tâm chuyển sang triển vọng kích thích của Mỹ và một cơn bão đe dọa Vịnh Mexico đe doạ ảnh hưởng tới sản lượng dầu.
Giá dầu tăng trở lại với trọng tâm triển vọng kích thích kinh tế của Mỹ và cơn bão nhiệt đới

Giá dầu WTI đã tăng lên mức 68 USD/thùng và tăng gần 9% trong tuần này. Thị trường dầu đã được thúc đẩy một phần do Trung Quốc đã thành công trong việc ngăn chặn đợt bùng phát Covid-19 mới nhất, trong khi các ngân hàng bao gồm Goldman Sachs đều cho thấy kỳ vọng lạc quan của họ về triển vọng kinh tế trong thời gian tới.

Trong khi đó, trọng tâm của thị trường hiện đang chuyển sang bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell vào cuối ngày thứ Sáu (27/8) để tìm hiểu rõ hơn về kế hoạch chương trình mua lại tài sản của Fed có bị thu hẹp hay không và cơn bão nhiệt đới Ida đã dẫn đến vùng khai thác sản lượng dầu ngoài khơi ở vùng Vịnh Mexico đóng cửa.

Trong tháng 8, giá dầu đã có thời gian biến động mạnh với sự lây lan nhanh chóng của biến thể delta dẫn đến những biện pháp hạn chế mới về khả năng di chuyển và che phủ triển vọng nhu cầu nhiên liệu.

Mức tăng/giảm hàng tuần của giá dầu WTI

Mức tăng/giảm hàng tuần của giá dầu WTI

OPEC+ dự kiến ​​sẽ họp vào tuần tới sau khi đồng ý tiếp tục bổ sung nguồn cung cho đến khi tất cả các hạn chế sản xuất được khôi phục và thị trường sẽ theo dõi bất kỳ thay đổi nào đối với hành động của OPEC+ trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, ba quan chức hàng đầu của Fed với quan điểm thiên về thực hiện thắt chặt chính sách tiền tệ đang kêu gọi các nhà hoạch định chính sách nhanh chóng giảm tốc độ mua tài sản bất chấp rủi ro về biến thể delta. Ngoài ra, đồng USD tăng giá cũng khiến các mặt hàng như dầu kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

BP Plc và Royal Dutch Shell Plc là một trong những nhà sản xuất đã bắt đầu ngừng sản xuất ở Vịnh Mexico trước cơn bão nhiệt đới Ida. Dựa trên dự báo mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia của Mỹ, cơn bão ít nhất sẽ là bão cấp 2 vào thời điểm nó đổ bộ gần New Orleans vào đầu tuần tới.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục