Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng

(ĐTCK) Hôm thứ Sáu (22/2), giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Iran chỉ có tối đa 15 ngày để đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân, trong bối cảnh Mỹ đang tập trung một lực lượng quân sự khổng lồ ở Trung Đông.

Giá dầu Brent đã tăng lên gần 72 USD/thùng và tăng khoảng 6% trong tuần này trong khi giá dầu WTI đang giao dịch ở mức gần 67 USD/thùng. Tổng thống Trump cho biết rằng khoảng thời gian 10 đến 15 ngày là “tối đa” mà ông sẽ cho phép để các cuộc đàm phán tiếp tục, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột và khả năng gián đoạn nguồn cung dầu.

“Giá dầu tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị và lo ngại rằng Mỹ sẽ có hành động quân sự nhằm vào Iran trong tương lai gần…Thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm trong bối cảnh dự đoán về một sự kiện nào đó sắp xảy ra”, Andrew Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn Lipow Oil Associates cho biết.

Mỹ đã thực hiện cuộc tăng cường quân sự lớn nhất ở Trung Đông kể từ năm 2003. Động thái hiện tại cho thấy Tổng thống Trump có thể phát động một chiến dịch toàn diện hơn nhiều so với cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025.

“Chúng tôi vẫn cho rằng đây chỉ là động thái gia tăng áp lực của Tổng thống Trump chứ chưa phải là hành động thực sự”, Robert Rennie, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại ngân hàng Westpac cho biết.

Iran – quốc gia thành viên của OPEC – đã cung cấp hơn 3 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, tương đương khoảng 3% sản lượng toàn cầu, và chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, rủi ro chính đối với giá dầu là nếu Iran quyết định phong tỏa eo biển Hormuz, một tuyến đường quan trọng cho xuất khẩu năng lượng từ các nhà sản xuất vùng Vịnh Ba Tư.

Giá dầu đã tăng khoảng 17% trong năm nay khi các nhà giao dịch đánh giá rủi ro đối với nguồn cung từ khu vực, vốn đã vượt quá kỳ vọng về sự dư thừa ngày càng tăng đã gây áp lực lên giá cả vào cuối năm 2025. Một chiến dịch chống Iran kéo dài có thể khiến giá dầu tăng thêm, điều này sẽ ảnh hưởng đến giá xăng và có nguy cơ gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay.

Theo người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, cơ hội để Iran đạt được thỏa thuận ngoại giao về các hoạt động hạt nhân đang có nguy cơ khép lại. Liên Hợp Quốc đã thảo luận các đề xuất cụ thể với Iran để kiểm tra các địa điểm từng bị đánh bom trong năm ngoái.

Mặt khác, theo dữ liệu do Sáng kiến Dữ liệu Chung của các Tổ chức (Joint Organizations Data Initiative), xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê Út đã giảm xuống còn 6,988 triệu thùng/ngày – mức thấp nhất kể từ tháng 9. Trước đó, Reuters đưa tin rằng OPEC+ đang nghiêng về khả năng nối lại việc tăng sản lượng dầu từ tháng 4.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục