"Các quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá chặt chẽ tình hình thị trường, trong nỗ lực liên tục hỗ trợ ổn định thị trường, tái khẳng định tầm quan trọng của việc áp dụng cách tiếp cận thận trọng và duy trì sự linh hoạt hoàn toàn để tiếp tục tạm dừng hoặc đảo ngược các điều chỉnh sản lượng tự nguyện bổ sung", tuyên bố của OPEC cho biết.
Tám nhà sản xuất - Ả Rập Xê Út, Nga, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kazakhstan, Kuwait, Iraq, Algeria và Oman - đã tăng hạn ngạch sản xuất khoảng 2,9 triệu thùng mỗi ngày từ tháng 4 đến tháng 12/2025, tương đương khoảng 3% nhu cầu toàn cầu. Nhưng vào tháng 11, OPEC+ đã tạm dừng các kế hoạch tăng sản lượng tiếp theo từ tháng 1 đến tháng 3/2026 do mức tiêu thụ theo mùa yếu hơn.
Đồng thời, OPEC+ cũng tái khẳng định rằng việc giảm sản lượng 1,65 triệu thùng dầu mỗi ngày có thể được khôi phục một phần hoặc toàn bộ tùy thuộc vào điều kiện thị trường thay đổi và theo từng giai đoạn. Các nước sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá chặt chẽ điều kiện thị trường.
Theo Jorge Leon, Trưởng bộ phận phân tích địa chính trị tại Rystad Energy, tuyên bố đưa ra sau cuộc họp không đề cập đến những gì OPEC+ có thể quyết định cho các tháng sau tháng 3, và việc thiếu hướng dẫn tương lai là rất quan trọng.
"Với sự bất ổn ngày càng gia tăng xung quanh căng thẳng với Iran và Mỹ, tất cả các lựa chọn vẫn đang được OPEC+ cân nhắc… Số liệu của chính OPEC chỉ ra nhu cầu dầu thô OPEC+ thấp hơn trong quý II, điều này có thể hạn chế phạm vi tăng sản lượng”, ông cho biết.
Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Iran nhằm bóp chặt nguồn thu từ dầu mỏ, vốn là nguồn tài chính quan trọng của nước này.
Cả Mỹ và Iran sau đó đều phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại, nhưng Iran đã tuyên bố hôm 30/1 rằng năng lực quốc phòng sẽ là một yếu tố trong bất kỳ cuộc đàm phán nào.
Ngoài ra, giá dầu cũng được hỗ trợ bởi tình trạng mất nguồn cung ở Kazakhstan, nơi ngành dầu mỏ đã gặp phải hàng loạt gián đoạn trong những tháng gần đây.