“Thỏa thuận thương mại khổng lồ của chúng ta với Nhật Bản vừa được khởi động… Quy mô của các dự án này rất lớn, và không thể thực hiện được nếu thiếu một từ rất đặc biệt, đó là thuế quan”, Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Ba (17/2).
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết, các dự án được thiết kế để xây dựng chuỗi cung ứng bền vững thông qua hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng đối với an ninh kinh tế, bao gồm khoáng sản quan trọng, năng lượng và trí tuệ nhân tạo.
“Chúng tôi tin rằng sáng kiến này hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu cốt lõi: thúc đẩy lợi ích chung giữa Nhật Bản và Mỹ, đảm bảo an ninh kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, bà cho biết.
Theo tuyên bố của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, khoản đầu tư quan trọng nhất là một nhà máy khí đốt tự nhiên ở Ohio, dự kiến sẽ tạo ra 9,2 gigawatt điện năng, đây là dự án khổng lồ mà ông Trump mô tả là “lớn nhất trong lịch sử”.
Theo một bản tóm tắt thông tin đầu tư của Bộ Thương mại Mỹ, Nhật Bản dự kiến sẽ đầu tư tới 33 tỷ USD vào nhà máy khí đốt này. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã liệt kê SoftBank Group là công ty tham gia dự án.
Nếu nhà máy đó vận hành hết công suất, sản lượng điện tạo ra sẽ tương đương với chín lò phản ứng hạt nhân, hoặc xấp xỉ lượng điện tiêu thụ của khoảng 7,4 triệu hộ gia đình trên lưới điện lớn nhất nước Mỹ do PJM Interconnection LLC vận hành.
Dự án thứ hai là một cơ sở xuất khẩu dầu thô nước sâu ở Vịnh Mexico. Khoản đầu tư 2,1 tỷ USD vào nhà ga xuất khẩu GulfLink ở Texas sẽ do Sentinel Midstream vận hành và dự kiến sẽ tạo ra tới 30 tỷ USD xuất khẩu dầu thô hàng năm của Mỹ khi hoạt động hết công suất.
Nhật Bản cũng dự kiến sẽ đầu tư vào một nhà máy sản xuất kim cương công nghiệp tổng hợp, mà bài đăng của Tổng thống Trump cho biết sẽ được đặt tại Georgia.
“Hai chính phủ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm hoàn tất các khâu kỹ thuật và đẩy nhanh tiến độ khởi động dự án”, Minoru Kihara, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết.
“Nhật Bản cung cấp vốn. Cơ sở hạ tầng được xây dựng ở Mỹ. Cơ cấu đầu tư được thiết kế sao cho Nhật Bản thu được lợi nhuận, còn Mỹ có được các tài sản chiến lược, năng lực công nghiệp được mở rộng và vị thế thống trị về năng lượng được củng cố”, ông Lutnick cho biết.
Hai quốc gia đã xác định các dự án tiềm năng có quy mô từ 350 triệu USD đến 100 tỷ USD trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Trump vào năm ngoái. Khuôn khổ hợp tác này bao gồm các khoản đầu tư vào năng lượng, trí tuệ nhân tạo và khoáng sản thiết yếu, với sự tham gia của SoftBank Group, Westinghouse Electric Company, Toshiba Corporation cùng nhiều doanh nghiệp khác.