Giá dầu Mỹ ổn định nhờ nguồn cung dồi dào, trái ngược đà tăng mạnh ở châu Âu và châu Á

(ĐTCK) Giá dầu thô của Mỹ đã giảm sau những đợt tăng giá gần đây, trong khi ở châu Âu và châu Á giá tiếp tục đạt mức cao, do việc giải phóng dầu từ Kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ (SPR) và nhập khẩu dầu từ Venezuela giúp bổ sung nguồn cung tại Mỹ.

Xung đột Trung Đông đã làm gián đoạn dòng chảy dầu toàn cầu do tác động từ việc đóng cửa eo biển Hormuz, cơ sở dầu mỏ trên khắp khu vực bị hư hại, những điều này đẩy giá dầu thực tế ở châu Âu và Trung Đông lên mức cao kỷ lục.

Tuy nhiên, Mỹ đã có thể khai thác nguồn dự trữ dầu thô có hàm lượng lưu huỳnh trung bình được các nhà máy lọc dầu của nước này ưa chuộng, cũng như sản phẩm mới có sẵn từ Venezuela để giảm bớt một phần cú sốc nguồn cung.

Theo dữ liệu từ Argus Media, các lô dầu thô Mars - loại dầu trung bình, có hàm lượng lưu huỳnh cao được khai thác tại Vịnh Mexico của Mỹ - được giao dịch ở mức khoảng 97 USD/thùng vào ngày 15/4, giảm so với mức 128,7 USD/thùng đạt được vào ngày 2/4.

Điều này trái ngược rõ rệt với giá dầu vật chất tại châu Âu, đã chạm mức cao kỷ lục gần 150 USD/thùng trong tuần này, trong khi giá dầu chuẩn Dubai tại Trung Đông trở thành mức chuẩn đắt nhất từng ghi nhận, đạt gần 170 USD/thùng.

"Người mua ở châu Âu và châu Á cần dầu thô thực tế ngay lập tức. Các nhà máy lọc dầu của Mỹ nằm ở phía cung của phương trình đó và là người định giá, chứ không phải người chấp nhận giá trong cuộc khủng hoảng hiện nay", David Jorbenaze, trưởng bộ phận thị trường dầu mỏ toàn cầu tại ICIS cho biết.

Như một phần của nỗ lực phối hợp với các quốc gia thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) để ứng phó với tình trạng thiếu hụt do ảnh hưởng của xung đột, Mỹ đang giải phóng khoảng 172 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR).

"Việc giải phóng SPR sẽ cung cấp dầu cho các thị trường mà dầu Mars sẽ cạnh tranh trực tiếp…vì vậy, việc tăng nguồn cung sẽ có tác động giảm giá, điều mà chúng ta đã thấy trong lịch sử khi có sự giải phóng SPR”, Gus Vasquez, biên tập viên mảng dầu thô khu vực châu Mỹ của Argus Media cho biết.

Nhập khẩu dầu thô từ Venezuela tăng cao

Phần lớn lượng dầu thô được giải phóng từ SPR là loại trung bình, có hàm lượng lưu huỳnh cao, tương tự như dầu của Venezuela - loại mà nhiều nhà máy lọc dầu tại Mỹ gần đây đã có thể tiếp cận trở lại.

Mỹ đã nhập khẩu 295.000 thùng dầu thô Venezuela mỗi ngày trong quý đầu I, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái và là tổng lượng nhập khẩu hàng quý cao nhất kể từ quý IV/2018.

"Sự kết hợp giữa việc giải phóng SPR, lượng dầu Venezuela và rủi ro vận chuyển cao đối với các nước châu Âu và châu Á đang kìm hãm thị trường dầu thô vật chất của Mỹ", Neil Crosby, nhà phân tích tại Sparta Commodities cho biết.

Tuy nhiên, không phải tất cả giá các lô dầu của Mỹ đều giảm. Dầu WTI Midland - loại nhẹ, hàm lượng lưu huỳnh thấp - được giao tới châu Âu, mà các nhà máy lọc dầu đang gấp rút tìm kiếm mọi nguồn thay thế cho nguồn nhập khẩu Trung Đông bị gián đoạn, đã được giao dịch ở mức cao kỷ lục, cao hơn dầu dated Brent 22,8 USD/thùng vào ngày 14/4, tương đương khoảng 142 USD/thùng.

“Dầu Mars thường không được xuất khẩu vì hầu hết được tiêu thụ trong nước, do đó loại dầu WTI hướng tới xuất khẩu mới là loại có tiềm năng tăng giá, vì mức độ cạnh tranh cao hơn”, Janiv Shah, Phó chủ tịch phân tích thị trường dầu của Rystad Energy cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục