Theo dữ liệu vệ tinh từ Kayrros, các bể chứa dầu thô của Iran (được sử dụng để chứa những thùng dầu không thể được vận chuyển lên tàu và xuất khẩu) hiện chỉ đầy hơn 51%. Với mức xuất khẩu hiện tại khoảng 1,8 triệu thùng mỗi ngày, điều đó có nghĩa là nước này chỉ còn đủ sản lượng cho khoảng 16 ngày nữa trước khi vượt qua mức tồn kho kỷ lục 92 triệu thùng trong đại dịch Covid năm 2020.
Trên thực tế, Iran khó có thể chờ đến khi các bể chứa đầy mới bắt đầu cắt giảm sản lượng như các nước láng giềng vùng Vịnh. Sau nhiều năm hoạt động dưới các lệnh trừng phạt quốc tế khác nhau, Iran đã có nhiều kinh nghiệm trong việc điều chỉnh sản lượng.
Richard Bronze, Trưởng bộ phận địa chính trị tại Công ty Tư vấn Energy Aspects ước tính rằng Iran sẽ tiếp tục bơm dầu trong khoảng 10 - 15 ngày nếu xuất khẩu bị tạm dừng, trước khi bắt đầu giảm sản lượng tại nhiều mỏ.
Thêm vào đó, một lượng tàu chở dầu bình thường vẫn đi vào Vùng Vịnh để bắt đầu nhận hàng tại các cảng dầu của Iran, điều này giúp nước này có thể lưu trữ thêm dầu ngay trên các con tàu. Trong suốt cuộc xung đột, Iran đã bốc hàng lên khoảng 1–2 siêu tàu chở dầu mỗi ngày, mỗi tàu có thể chở khoảng 2 triệu thùng, tại trung tâm xuất khẩu chính là đảo Kharg.
Các nhà sản xuất trong khu vực đã bắt đầu cắt giảm sản lượng trước khi các kho chứa đầy. Mặc dù những quyết định này một phần xuất phát từ lo ngại bị tấn công tên lửa vào các mỏ đang hoạt động, nhưng nhìn chung việc hạn chế sản lượng sớm vẫn tốt hơn là đóng cửa hoàn toàn các mỏ, do nguy cơ gây thiệt hại lâu dài cho các tầng chứa dầu.
Trong khi đó, có khoảng một nửa trong số 3,6 triệu thùng dầu mỗi ngày của Iran được tiêu thụ trong nước.
“Iran có thể sẵn sàng tiếp tục kéo dài hơn nữa, đặc biệt nếu họ tin rằng ngoại giao có thể chấm dứt sự phong tỏa tương đối nhanh chóng”, ông Richard Bronze nhận định.
Không giống như các nước láng giềng, Iran đã tiếp tục xuất khẩu dầu thô qua eo biển trong suốt cuộc xung đột kéo dài sáu tuần. Doanh số bán hàng đã được thúc đẩy hơn nữa vào tháng trước sau khi Mỹ tạm thời nới lỏng các lệnh trừng phạt để ổn định thị trường toàn cầu.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran cho biết đầu tuần này rằng hoạt động bán hàng vẫn thuận lợi và số tiền thu được sẽ được sử dụng cho “tái thiết ngành công nghiệp”.
Các nhà phân tích Iran cho biết doanh thu từ dầu thô trong thời chiến đã tăng gần gấp đôi so với mức trước xung đột và cao hơn đáng kể so với dự báo ngân sách năm 2026 của chính phủ.
Việc miễn trừ trừng phạt của Mỹ đối với dầu mỏ của Iran dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 19/4.
Các nhà phân tích cũng đặt câu hỏi liệu việc phong tỏa của Mỹ có thể được thực thi hay không. Trước đây, Iran đã phản ứng mạnh mẽ trước những nỗ lực chiếm giữ tàu chở dầu của mình và có thể sử dụng phiến quân Houthi đồng minh ở Yemen để làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa trên Biển Đỏ.
“Xuất khẩu dầu thô không thể đơn giản là dừng lại”, Hamid Hosseini, người phát ngôn của Liên minh Xuất khẩu Dầu, Khí và Hóa dầu Iran cho biết.
Saeed Laylaz, nhà phân tích Iran cho rằng lệnh phong tỏa của Mỹ có thể khiến cuộc chiến lan rộng sang Biển Đỏ, nơi mà Ả Rập Xê Út đang chuyển hướng một phần lớn xuất khẩu dầu của nước này.
“Khả năng trả đũa của Iran là rất lớn…Nếu xuất khẩu dầu của Iran bị chặn hoàn toàn, eo biển Bab al-Mandab ở phía Nam Biển Đỏ sẽ bị đóng cửa”, ông cho biết.
Một cựu quan chức cấp cao ngành dầu mỏ ở Iran cũng cho rằng các tàu chở dầu của Iran sẽ “bắn hạ bất kỳ máy bay trực thăng nào tiếp cận tàu chở dầu của họ”.
Ông Richard Bronze ước tính rằng Iran có tới 150 triệu thùng dầu được chất trên các tàu chở dầu bên ngoài eo biển Hormuz, điều này có thể cho phép nước này duy trì việc bán hàng trong vài tuần. Điều này sẽ tạo cho Iran một lượng dự trữ để tiếp tục cung cấp cho khách hàng trong khi lệnh phong tỏa của Mỹ vẫn tiếp diễn.