Fed tái khẳng định mục tiêu lạm phát 2%

(ĐTCK) Hôm thứ Tư (1/7), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh đã phát đi thông điệp cứng rắn về lạm phát, khẳng định ngân hàng trung ương sẽ không nới lỏng mục tiêu lạm phát 2% bất chấp áp lực từ nền kinh tế.

Phát biểu tại một phiên thảo luận ở Sintra trong khuôn khổ diễn đàn ngân hàng trung ương do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tổ chức, ông cho biết: “Tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng giá cả hiện vẫn quá cao… Nếu có những hộ gia đình, doanh nghiệp hay nhà đầu tư trên thị trường tài chính nghĩ rằng ngân hàng trung ương này sẽ chấp nhận mục tiêu lạm phát cao hơn 2%, thì họ sẽ phải thất vọng. Chúng tôi sẽ mang lại sự ổn định giá cả cho nước Mỹ”.

Khi được hỏi liệu Fed có làm những gì cần thiết để kiềm chế lạm phát bất chấp mong muốn lãi suất thấp của Tổng thống Trump hay không, ông cho biết: "Chúng tôi đã là một ngân hàng trung ương độc lập trong một thời gian rất dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục là một ngân hàng trung ương độc lập vào thời điểm này, và các bạn sẽ không thấy bất kỳ thay đổi nào về điều đó".

Dù giá dầu đã hạ nhiệt sau tín hiệu hòa dịu giữa Mỹ và Iran, triển vọng năng lượng vẫn tiềm ẩn nhiều bất định do tiến trình đàm phán thiếu ổn định và căng thẳng địa chính trị chưa hoàn toàn chấm dứt. Trong khi đó, nhu cầu đầu tư liên quan đến AI đang tạo ra những áp lực giá mới, khiến lạm phát cơ bản tiếp tục nhích lên.

Chỉ số lạm phát ưa thích của Fed là chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng đã tăng lên 3,4% trong tháng 5, mức cao nhất kể từ tháng 10/2023. Các quan chức Fed dự báo lạm phát toàn phần sẽ tăng lên 3,6%, từ mức 2,7% trước đó. Trên cơ sở lạm phát cơ bản, lạm phát dự báo ở mức 3,3%, từ mức 2,7% trước đó.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục từ chối phát tín hiệu về đường đi của lãi suất, nhấn mạnh rằng các quyết định chính sách sẽ được đưa ra sau khi các nhà hoạch định chính sách tranh luận và đánh giá đầy đủ các dữ liệu kinh tế tại cuộc họp sắp tới.

Ông cũng tái khẳng định quan điểm rằng ông muốn có một bảng cân đối kế toán nhỏ hơn và lãi suất là phương pháp chính sách tốt nhất.

Bên cạnh đó, ông cho biết trong bốn quý vừa qua, năng suất lao động mang tính cấu trúc của nền kinh tế Mỹ đã duy trì ở mức trên 2%, đồng thời tốc độ tăng trưởng tiềm năng của nền kinh tế dường như cũng đang có xu hướng cải thiện.

“Lịch sử cho thấy chúng ta thường chuyển từ giai đoạn năng suất thấp sang giai đoạn năng suất cao hơn…Hiện tại vẫn chưa có điều gì được đảm bảo chắc chắn. Tuy nhiên, nếu diễn biến trong bốn quý gần đây là một tín hiệu đáng tin cậy, mà giai đoạn đó chủ yếu diễn ra trước khi làn sóng bùng nổ mới của AI xuất hiện, thì tôi cho rằng có lý do để lạc quan”.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục