Elon Musk bán 930 triệu USD cổ phiếu Tesla để trả thuế quyền chọn cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Giám đốc điều hành Tesla - Elon Musk đã bán 930 triệu USD cổ phiếu để đáp ứng các nghĩa vụ thuế liên quan đến việc thực hiện quyền chọn cổ phiếu.
Elon Musk bán 930 triệu USD cổ phiếu Tesla để trả thuế quyền chọn cổ phiếu

Musk đã bán 934.091 cổ phiếu vào thứ Hai (15/11), sau khi thực hiện quyền mua 2,1 triệu cổ phiếu với giá 6,24 USD mỗi cổ phiếu. Cổ phiếu Tesla đóng cửa phiên ngày 15/11 ở mức 1.013,39 USD/cổ phiếu. Ông Musk phải trả thuế thu nhập đối với khoản chênh lệch giữa giá thực hiện và giá trị thị trường của cổ phiếu.

Đây là lần thứ hai trong 2 tuần trở lại đây tỷ phú này thực hiện quyền mua cổ phiếu của mình. Thứ Hai tuần trước, ông đã bán 934.000 cổ phiếu với giá trị 1,1 tỷ USD sau khi thực hiện quyền chọn mua gần 2,2 triệu cổ phiếu.

Hai giao dịch liên quan đến quyền mua đã được thiết lập vào tháng 9 thông qua một kế hoạch cho phép những người trong công ty thực hiện các giao dịch đã được lập kế hoạch trước. Theo hồ sơ của Tesla, tính đến cuối năm 2020, ông có quyền mua 22,86 triệu cổ phiếu, sẽ hết hạn vào tháng 8 năm sau.

Vào ngày 6/11, Elon Musk đã thăm dò ý kiến ​​của người dùng Twitter về việc bán 10% cổ phần của mình, đẩy giá cổ phiếu của Tesla xuống sau khi đa số ý kiến trên Twitter cho biết họ đồng ý với thương vụ này. Không rõ kế hoạch giao dịch có liên quan đến cuộc thăm dò trên Twitter của Musk hay không.

Di Di
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục