JPMorgan kiện Tesla đòi 162 triệu USD vì chứng quyền

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) JPMorgan hôm qua đã kiện Tesla với số tiền đòi bồi thường là 162,2 triệu USD, cáo buộc công ty ô tô điện của Elon Musk vi phạm hợp đồng liên quan đến chứng quyền sau khi giá cổ phiếu Tesla tăng vọt.
JPMorgan kiện Tesla đòi 162 triệu USD vì chứng quyền

Theo đơn kiện gửi lên Tòa án liên bang Manhattan, năm 2014, Tesla đã bán chứng quyền cho JPMorgan và sẽ được thanh toán hết nếu "giá thực hiện" của họ thấp hơn giá cổ phiếu của Tesla khi chứng quyền hết hạn vào tháng 6 và tháng 7/2021.

JPMorgan cho biết, họ có thẩm quyền điều chỉnh giá thực hiện và họ đã giảm giá thực hiện xuống đáng kể sau dòng tweet của Elon Musk vào ngày 7 tháng 8/2018 rằng ông có thể bán cổ phiếu Tesla cho tư nhân với giá 420 USD/cổ phiếu và đã được "đảm bảo nguồn vốn", đồng thời điều chỉnh một số mức giảm khi Musk từ bỏ ý tưởng này 17 ngày sau đó.

Nhưng giá cổ phiếu của Tesla đã tăng khoảng 10 lần vào thời điểm chứng quyền hết hạn và JPMorgan yêu cầu Tesla theo hợp đồng phải giao số cổ phiếu hoặc tiền mặt. Ngân hàng cho biết, việc Tesla không làm được điều đó sẽ dẫn đến một vụ vỡ nợ.

"Mặc dù các điều chỉnh của JPMorgan là phù hợp và bắt buộc theo hợp đồng, nhưng Tesla đã trắng trợn bỏ qua nghĩa vụ thực hiện hợp đồng khi không thanh toán đầy đủ cho JPMorgan", đơn kiện có đoạn viết.

Hiện Tesla chưa đưa ra bình luận gì về sự việc này.

Theo đơn kiện, Tesla đã bán chứng quyền để giảm khả năng pha loãng cổ phiếu từ việc bán trái phiếu chuyển đổi riêng biệt và để giảm thuế thu nhập phải nộp liên bang của mình.

JPMorgan cho biết, họ có quyền điều chỉnh các điều khoản của chứng quyền theo hợp đồng sau "các giao dịch quan trọng của công ty liên quan đến Tesla". Nhà sản xuất ô tô điện này vào tháng 2/2019 đã phàn nàn rằng, các điều chỉnh của Ngân hàng là "một nỗ lực để tận dụng những thay đổi về sự biến động trong cổ phiếu của Tesla", nhưng không thách thức các tính toán cơ bản, JPMorgan cho biết.

Các dòng tweet của Elon Musk lúc đó đã dẫn đến các cáo buộc dân sự của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) với khoản tiền phạt 20 triệu USD với cả tỷ phú này và Tesla.

Diệp Anh
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục