Sau cuộc thăm dò “gây bão” Twitter, Elon Musk nhanh tay bán hơn 5 tỷ USD cổ phiếu Tesla

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tỷ phú Elon Musk, CEO của Tesla, đã bán ra gần 5 tỷ USD cổ phiếu của hãng xe điện sau cuộc khảo sát trên Twitter cuối tuần trước. Hiện, Musk vẫn nắm giữ hơn 166 triệu cổ phiếu Tesla.
Sau cuộc thăm dò “gây bão” Twitter, Elon Musk nhanh tay bán hơn 5 tỷ USD cổ phiếu Tesla

Theo bản công bố thông tin trình Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC), Elon Musk đã bán hơn 3,5 triệu cổ phiếu trị giá hơn 3,88 tỷ USD trong một loạt giao dịch được thực hiện vào ngày 9 và 10/11. Sau đó bán thêm 934.000 cổ phiếu thu về 1,1 tỷ USD ngay sau khi thực hiện quyền chọn mua 2,2 triệu cổ phiếu Tesla nữa. Kế hoạch này được Elon Musk lập ra từ 14/9 để hoàn thành nghĩa vụ thuế liên quan đến việc thực thi quyền chọn.

Theo Forbes, 4,5 triệu cổ phiếu bán ra tương đương 3% tổng số cổ phiếu mà Elon Musk nắm giữ tại Tesla. Giá trị cổ phiếu Tesla chiếm phần lớn trong tổng tài sản ước tính 281,6 tỷ USD của vị tỷ phú.

Trước khi bán ra tổng cộng gần 5 tỷ USD cổ phiếu Tesla, cuối tuần trước, Musk đã yêu cầu 62,5 triệu người theo dõi mình trên trang Twitter cá nhân bỏ phiếu trong một cuộc thăm dò không chính thức và tuyên bố lá phiếu của họ sẽ quyết định tương lai số cổ phần Tesla của vị CEO.

Kết quả là đa số ủng hộ việc bán cổ phiếu này khiến cổ phiếu Tesla lao dốc 15% ngay trong hai phiên đầu tuần này, trước khi tăng trở lại hơn 4% vào phiên ngày 10/11, tuy nhiên lại quay đầu giảm trong phiên ngày 11/11.

Trước đó, Musk đã báo hiệu, ông có khả năng sẽ bán “một khối lượng lớn” các lựa chọn của mình trong quý IV. Trong một lần xuất hiện tại Hội nghị Code hồi tháng 9, Musk cho biết khi quyền chọn mua cổ phiếu của ông hết hạn tại Tesla, mức thuế cận biên của ông sẽ là hơn 50%.

Đợt bán cổ phiếu mới giúp Elon Musk tăng đáng kể dự trữ tiền mặt khi mà tài sản của tỷ phú này chủ yếu gắn với Tesla và SpaceX. Musk hiện còn hơn 20 triệu quyền chọn cổ phiếu, sẽ hết hạn vào tháng 8/2022.

Cổ phiếu Tesla đã tăng 46% từ đầu năm đến nay, chủ yếu nhờ mức tăng mạnh trong tháng 10 sau khi tập đoàn cho thuê ô tô Hertz đặt mua 100.000 chiếc ô tô của Tesla, bàn giao vào cuối năm 2022.

Các thành viên hiện tại và cựu thành viên hội đồng quản trị bao gồm Chủ tịch Robyn Denholm, Kimbal Musk (em trai Elon Musk), Ira Ehrenpreis và Antonio Gracias cũng đã bán bớt hàng trăm triệu đô la cổ phiếu Tesla kể từ ngày 28/10 sau khi vốn hóa thị trường của Tesla vượt qua 1.000 tỷ USD.

Trong số các giao dịch bán nội bộ trên, giao dịch của Kimbal Musk là giao dịch duy nhất không được liệt kê là bán theo kế hoạch. Kimbal Musk đã bán khoảng 109 triệu USD cổ phiếu của mình một ngày trước cuộc thăm dò ý kiến trên Twitter của anh trai.

Quỳnh Lê
Theo CNBC

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,215.68 -0.93 -0.08% 303,258 tỷ
HNX 228.83 -0.88 -0.39% 2,702 tỷ
UPCOM 88.63 -0.35 -0.39% 724 tỷ