ECB cảnh báo các ngân hàng Eurozone có thể thiệt hại hơn 71 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
The ECB, các ngân hàng tại Eurozone phải gấp rút đánh giá và quản lý rủi ro khí hậu, thu hẹp chênh lệch dữ liệu hiện nay cũng như tiếp tục tuân thủ các quy tắc đang phát huy hiệu quả hiện nay.
Trụ sở ECB. Ảnh: Reuters Trụ sở ECB. Ảnh: Reuters

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 8/7 cảnh báo giá khí thải carbon tăng đột ngột cùng với các đợt lũ lụt và hạn hán trong năm nay có thể khiến các ngân hàng lớn nhất tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) thiệt hại tối thiểu 70 tỷ euro (hơn 71 tỷ USD).

ECB nhấn mạnh, ước tính trên được đưa ra thông qua một bài kiểm tra đầu tiên về các hậu quả của rủi ro khí hậu gây ra cho các thể chế tài chính. Tuy nhiên, con số thiệt hại thực tế của 41 ngân hàng tham gia đánh giá còn có thể cao hơn, do bài kiểm tra mới chỉ chú trọng tới tín dụng và rủi ro thị trường mà không tính tới các tác động gián tiếp như suy thoái kinh tế.

Bài kiểm tra của ECB cũng chỉ ra rằng hầu hết các ngân hàng thuộc Eurozone không có khung pháp lý để lập mô hình rủi ro khí hậu, cũng như thường không phải tính tới yếu tố này khi cấp các khoản vay mới.

Chủ tịch Ban Giám sát ECB, ông Andrea Enria, cho rằng các ngân hàng tại Eurozone phải gấp rút đánh giá và quản lý rủi ro khí hậu, thu hẹp chênh lệch dữ liệu hiện nay cũng như tiếp tục tuân thủ các quy tắc đang phát huy hiệu quả hiện nay.

ECB cho rằng con số ước tính nói trên sẽ không tác động tới lượng vốn mà các ngân hàng cần có. Thay vào đó, ước tính sẽ chỉ cung cấp số liệu cho công tác giám sát của ECB từ quan điểm định tính.Hiện ngân hàng này cũng đang thực hiện một đánh giá riêng về sự tiến bộ của các ngân hàng trong việc lồng ghép những cảnh báo về rủi ro khí hậu và rủi ro môi trường vào hoạt động kinh doanh của họ.

ECB kỳ vọng các ngân hàng này có thể đạt được mục tiêu đề ra ít nhất là vào cuối năm 2024. Năm ngoái, Ngân hàng trung ương Pháp là ngân hàng đầu tiên trong các ngân hàng trung ương thực hiện bài đánh giá về khả năng chống chọi với các rủi ro khí hậu của các ngân hàng và công ty bảo hiểm.

Hiện các ngân hàng và các công ty trong nhiều lĩnh vực đang chịu áp lực ngày càng gia tăng khi các cổ đông cùng tổ chức hoạt động vì môi trường kêu gọi phải nhanh chóng hành động nhằm giảm lượng carbon thải ra trong các hoạt động của họ./.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục