ECB sẵn sàng tăng lãi suất nhanh hơn nếu cần thiết

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Ba (28/7), Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde đã giảm bớt lo ngại về suy thoái trong khu vực đồng euro, đồng thời cho biết khối sẵn sàng tăng lãi suất với tốc độ nhanh hơn nếu lạm phát tiếp tục tăng cao.
ECB sẵn sàng tăng lãi suất nhanh hơn nếu cần thiết

Các quan chức ECB đang tập trung tại Diễn đàn Sintra với trọng tâm là giá tiêu dùng tăng vọt. Khu vực đồng euro dự kiến ​​sẽ ghi nhận ​​tỷ lệ lạm phát mạnh là 6,8% trong năm nay, cao hơn nhiều so với mục tiêu của ECB là 2%.

Điều này xảy ra vào thời điểm các nhà kinh tế đang đánh giá liệu khu vực đồng euro có thoát khỏi suy thoái trong năm nay hay không. Khu vực này đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng xấu đi trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng, các lệnh trừng phạt đối với Nga và tình trạng mất an ninh lương thực.

“Chúng tôi đã điều chỉnh đáng kể dự báo tăng trưởng trong hai năm tới. Nhưng chúng tôi vẫn đang kỳ vọng tốc độ tăng trưởng tích cực do các yếu tố đệm trong nước chống lại việc mất đà tăng trưởng”, bà Lagarde cho biết tại Diễn đàn Sintra.

ECB đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào đầu tháng này để công bố một công cụ mới nhằm giải quyết rủi ro phân mảnh trong khu vực đồng euro.

Các nhà đầu tư lo ngại về lạm phát cao và đã theo dõi chặt chẽ những gì ECB đang dự báo và thực hiện. Các nhà đầu tư cũng cảnh giác về mức nợ cao ở châu Âu, đặc biệt là ở Ý, và việc quay trở lại chính sách tiền tệ thắt chặt hơn có thể trở thành một hạn chế tài chính đối với các nền kinh tế này như thế nào.

“Nếu triển vọng lạm phát không được cải thiện, chúng tôi sẽ có đầy đủ thông tin để di chuyển nhanh hơn. Tuy nhiên, cam kết này phụ thuộc vào dữ liệu”, bà Lagarde cho biết.

Erik Nielsen, nhà kinh tế trưởng toàn cầu tại UniCredit cho biết, ông không mong đợi diễn đàn năm nay giải quyết sự chênh lệch giữa các mức nợ công, mà tập trung nhiều hơn vào tương lai của chính sách tiền tệ.

“Chúng ta có thể thực sự tăng lãi suất vào thời kỳ suy thoái ngay cả khi lạm phát cao không? Điều đó sẽ là bất thường”, ông cho biết.

Vào đầu tháng 6/2022, ECB đã xác nhận ý định tăng lãi suất vào tháng 7 và sau đó có thêm một lần tăng lãi suất tiếp theo sau mùa hè. Điều này có thể sẽ đưa lãi suất tiền gửi của ECB thoát khỏi mức âm và đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với ngân hàng trung ương, ECB đã giữ lãi suất dưới 0 kể từ năm 2014.

Tuy nhiên, có những câu hỏi về việc liệu ECB có tiếp tục tăng lãi suất nhiều lần hay không với triển vọng tăng trưởng của khu vực đang tối dần. ECB vào tháng 6 đã dự báo tăng trưởng GDP của khu vực đồng euro là 2,8% trong năm nay, nhưng các nhà kinh tế đang bắt đầu nói về triển vọng suy thoái vào cuối năm do ảnh hưởng của xung đột Nga-Ukraine và tác động của xung đột đối với nền kinh tế toàn cầu.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng ở vị trí tương tự. “Có khả năng rất cao Fed sẽ cắt giảm lãi suất, đại loại là vào cuối năm sau hoặc điều gì đó, và đây lại là câu chuyện suy thoái”, nhà kinh tế Erik Nielsen cho biết.

“Họ không thể thực hiện những gì họ đang nói, họ sẽ làm điều tiếp theo và có thể tăng lãi suất thêm một lần nữa nhưng sau đó sẽ thực sự khó khăn đối với cả ở Mỹ và châu Âu”, ông nói thêm. .

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục