Hãng thời trang H&M đã thông báo vào tháng 5 rằng sẽ chuyển trụ sở khu vực Đông Nam Á từ Singapore sang Kuala Lumpur. Trong khi đó, Heineken cho biết vào tháng 3 rằng sẽ chuyển hoạt động sản xuất quy mô lớn của nhà máy bia Asia Pacific Breweries Singapore sang các nhà máy trong khu vực tại Malaysia và Việt Nam.
“Những động thái này rất quan trọng và đánh dấu sự tăng tốc rõ rệt…Kể từ đầu năm 2026, chúng ta đã thấy một làn sóng rõ rệt các công ty chuyển hoạt động sản xuất sang Malaysia…Điều này rõ rệt hơn so với năm 2025 do sự đồng bộ của các tín hiệu chính sách và áp lực chi phí”, Alwyn Lim, phó giáo sư xã hội học tại Đại học Quản trị Singapore cho biết.
Ông lưu ý rằng việc các công ty chuyển một số hoạt động từ Singapore sang Malaysia là một phần của xu hướng toàn cầu rộng lớn hơn, trong đó các công ty đang định hướng lại mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng.
“Điều này chủ yếu là phản ứng trước các sự kiện khủng hoảng như đại dịch Covid cũng như những căng thẳng thương mại và địa chính trị gần đây…Các tập đoàn đang phân chia mọi thứ để giảm chi phí, đảm bảo an toàn và tăng tốc độ”, ông cho biết.
Những sáng kiến như Đặc khu Kinh tế Johor-Singapore (JS-SEZ) nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh giữa Singapore và Malaysia có thể đẩy nhanh xu hướng dịch chuyển doanh nghiệp, bởi việc đi lại giữa hai bên được kỳ vọng sẽ trở nên thuận tiện hơn. Hiện nay, thời gian di chuyển qua lại giữa hai nước có thể mất nhiều giờ vào những thời điểm đông đúc.
David Blasco, Giám đốc quốc gia của Randstad Singapore cho biết, các công ty đang chuyển một số hoạt động thay vì rời khỏi Singapore hoàn toàn, vì nhiều công ty vẫn duy trì trụ sở khu vực, trung tâm đổi mới và các chức năng có giá trị cao hơn tại đây.
“Singapore vẫn rất hấp dẫn đối với nghiên cứu và phát triển, ra quyết định chiến lược và thu hút nhân tài cấp cao…Ngược lại, Malaysia cung cấp chi phí hoạt động thấp hơn đáng kể, các ưu đãi thuế hấp dẫn và không gian đất công nghiệp mà các công ty cần để mở rộng quy mô”, ông cho biết.
Linda Teo, Giám đốc quốc gia của ManpowerGroup Singapore đã mô tả các động thái này là “đa dạng hóa khu vực hơn là di dời hàng loạt”.
“Hầu hết các công ty không lựa chọn giữa Singapore và Malaysia, mà ngày càng sử dụng cả hai thị trường theo những cách bổ sung cho nhau như một phần của mô hình hoạt động bền vững và khả năng thích ứng cao hơn”, bà cho biết.
Cả H&M và Heineken đều nhấn mạnh rằng Singapore vẫn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược kinh doanh. Người phát ngôn của H&M cho biết công ty vẫn sẽ duy trì văn phòng tại Singapore. Heineken cho biết việc tái cơ cấu này sẽ “duy trì và củng cố vai trò của Singapore như một trung tâm cho các hoạt động thương mại khu vực, logistics, đổi mới sáng tạo và các năng lực được hỗ trợ bởi AI tạo sinh”, theo một tuyên bố đăng tải trực tuyến.
Theo ông Lim, Đặc khu Kinh tế Johor–Singapore có thể giúp các doanh nghiệp tại Singapore hưởng lợi từ đà tăng trưởng của Malaysia, nhưng đồng thời cũng có thể khiến nhiều công ty rời Singapore hơn để khai thác thị trường nội địa lớn hơn đáng kể của Malaysia.
“Điều đáng chú ý là liệu sẽ xuất hiện các trường hợp rời đi hoàn toàn (doanh nghiệp chuyển toàn bộ hoạt động sang nơi khác) hay mô hình song hành (doanh nghiệp giữ lại các chức năng cấp cao tại Singapore, đồng thời chuyển hoạt động sản xuất và các khâu vận hành cơ bản hơn sang Malaysia)”, ông Lim cho biết.