EU xem xét trì hoãn cơ chế nâng trần giá dầu Nga

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc hoãn đến tháng 1 việc điều chỉnh trần giá dầu Nga theo cơ chế tự động, qua đó ngăn mức trần tăng lên khi giá dầu thế giới leo thang do ảnh hưởng của xung đột Trung Đông.
EU xem xét trì hoãn cơ chế nâng trần giá dầu Nga

Động thái này sẽ cần sự chấp thuận nhất trí từ các chính phủ trong khối trước ngày 15/7, nếu không giá trần sẽ tự động tăng từ mức hiện tại là 44,1 USD/thùng lên 70 USD/thùng. Theo cơ chế động, mức trần được rà soát định kỳ và được đặt thấp hơn khoảng 15% so với giá dầu Urals trung bình trong giai đoạn tham chiếu của sáu tháng trước đó.

Khác với cơ chế cố định trước đây, mức trần hiện được điều chỉnh theo diễn biến thị trường và được duy trì thấp hơn giá dầu Urals của Nga một tỷ lệ nhất định. Tuy nhiên, việc giá dầu thế giới tăng mạnh sau xung đột Trung Đông đã khiến giá dầu Nga đi lên theo, làm dấy lên nguy cơ mức trần tự động tăng đáng kể trong kỳ rà soát tiếp theo. Điều này có thể giúp Nga thu về nhiều doanh thu hơn từ xuất khẩu dầu dù vẫn nằm trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt.

Các nhà ngoại giao EU cho biết, EU trước đó từng đề xuất cấm hoàn toàn việc cung cấp các dịch vụ hàng hải liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu của Nga. Nếu được thông qua, biện pháp này trên thực tế sẽ thay thế cơ chế áp trần giá dầu hiện nay. Tuy nhiên, do không nhận được sự đồng thuận từ Mỹ, EU đã chuyển sang phương án thay thế là tạm dừng cơ chế điều chỉnh tự động đối với mức trần giá dầu Nga.

“Các biện pháp trừng phạt của chúng tôi tiếp tục gây ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu rộng; chúng đang làm suy yếu nền tảng kinh tế cho các nỗ lực duy trì cuộc xung đột của Nga”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết hôm thứ Ba (9/6).

EU đang tìm kiếm sự đồng thuận từ các đối tác G7 về việc trì hoãn nâng trần giá dầu Nga. Theo các quan chức, Canada và Anh được kỳ vọng sẽ ủng hộ đề xuất này, trong khi Mỹ dự kiến tiếp tục duy trì mức trần hiện hành là 60 USD/thùng.

Gói trừng phạt mới cũng đưa vào danh sách 31 ngân hàng Nga, 20 công ty kinh doanh dầu mỏ tại các nước thứ ba, cùng nhiều công ty và nền tảng tiền mã hóa bị cáo buộc cung cấp dịch vụ cho các thực thể đang chịu lệnh trừng phạt hoặc hỗ trợ né tránh các biện pháp hạn chế của EU.

Theo các quan chức EU, danh sách này bao gồm 4 ngân hàng tại Kyrgyzstan, Mông Cổ và Ấn Độ; 11 nền tảng tiền mã hóa tại Belarus, Georgia, Nigeria, Panama, UAE và Quần đảo Marshall; cùng 5 công ty giao dịch dầu mỏ có trụ sở tại UAE.

Kể từ khi được áp dụng cuối năm 2022, cơ chế trần giá dầu đã trở thành trụ cột trong chiến lược của phương Tây nhằm cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Nga mà không gây cú sốc lớn cho nguồn cung toàn cầu.

Thay vì cấm hoàn toàn dầu Nga, EU và G7 cho phép dầu Nga tiếp tục được lưu thông trên thị trường quốc tế nhưng chỉ khi được bán dưới mức giá quy định và sử dụng dịch vụ vận tải, bảo hiểm của phương Tây. Cơ chế này được thiết kế để vừa duy trì nguồn cung cho thị trường thế giới, vừa hạn chế khả năng Nga hưởng lợi từ giá năng lượng cao. Tuy nhiên, đà tăng mạnh của giá dầu sau xung đột Trung Đông đang đặt ra thách thức mới khi có thể khiến mức trần phải điều chỉnh tăng theo công thức hiện hành.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục