Cổ phiếu Nga quay ngoắt 180 độ

(ĐTCK) Các cổ phiếu Nga đã lao dốc trên thị trường Mỹ, trong khi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) lớn nhất đầu tư vào các công ty của nước này mất đi phần nào thành quả của một tuần tăng trong bối cảnh lo lắng về cuộc xung đột giữa Nga với nước láng giềng Ukraine tăng trở lại.
Cổ phiếu Nga quay ngoắt 180 độ

Chỉ số Bloomberg Russia-US Equity Index, gồm các cổ phiếu Nga được giao dịch nhiều nhất tại New York, đã giảm 0,1% xuống còn 85,15 điểm hôm 15/8. Quỹ Market Vectors Russia ETF giảm 0,9% còn 24,41, xóa hoàn toàn thành quả tăng 1,2% trước đó, sau khi Ukraine nói quân đội của họ đã tấn công và phá hủy phần nào một đoàn xe vũ trang của Nga xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine.

Thị trường đã đảo ngược sau khi các cổ phiếu ở Moscow có được một tuần tăng điểm mạnh nhất kể từ tháng 3 liên quan đến những động thái cho thấy Nga đang có vẻ muốn chấm dứt cuộc xung đột. Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại một cuộc họp với các lãnh đạo chính trị nhân chuyến thăm bán đảo Crimea hôm 14/8, đã cam kết là “sẽ làm tất cả những gì có thể” để chấm dứt đổ máu.

“Đó rõ ràng một sự quay ngoắt 180 độ”, Slava Rabinovich, Giám đốc điều hành Công ty Diamond Age Capital Advisers ở Moscow, đơn vị quản lý 240 triệu USD tài sản của người Nga, nói qua điện thoại với Bloomberg. “Hãy tưởng tượng một tình huống tương tự ở biên giới giữa Mỹ và Canada. Các thị trường sẽ phản ứng thế nào? Cuộc xung đột Nga-Ukraine kỳ quái như vậy đấy và không ai có thể hình dung sự thật lại đang như thế này. Cuộc xung đột này sẽ tiếp diễn ra sao là tùy thuộc vào một người - Putin. Và không ai biết ông ta đang nghĩ gì”.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, theo tin từ RIA Novosti, cho biết hôm 15/8 rằng, không có đoàn xe quân sự nào từ Nga vượt biên vào Ukraine cả.

Các nhà ngoại giao của hai nước đã đạt được một thỏa thuận hôm qua, Chủ nhật 17/8, về việc để một đoàn xe hộ tống mà Nga nói là đang giúp đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào phần lãnh thổ Ukraine được kiểm soát bởi phe ly khai, dưới sự giám sát của Hội Chữ Thập đỏ. Giao tranh tiếp dục diễn ra trong những ngày cuối tuần qua khi có ít nhất 10 người chết và 8 người bị thương bởi các cuộc nã pháo ở Donetsk. 

Quang Huy (Theo Bloomberg)

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục