Cần Thơ dừng tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng”

0:00 / 0:00
0:00
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” năm 2021 không diễn ra theo như dự kiến.
Chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Nguyễn Hữu Thành Chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Nguyễn Hữu Thành

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ Dương Tấn Hiển, Trưởng Ban Tổ chức các ngày lễ kỷ niệm thành phố vừa ký Công văn số 59/CV- BTC thống nhất việc dừng tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” năm 2021, hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam 9/7 theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND quận Cái Răng.

Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” năm 2021 là sự kiện thường niên do UBND quận Cái Răng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức nhằm bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng gắn với giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa chợ nổi Cái Răng, tạo điểm nhấn du lịch của TP. Cần Thơ nói chung và quận Cái Răng nói riêng đến với du khách nội địa và quốc tế, gắn với các hoạt động kích cầu du lịch.

Theo kế hoạch, sự kiện trên sẽ diễn ra từ ngày 09 - 11/7/2021. Địa điểm tổ chức lễ hội chính tại Điểm dừng chân và Chợ nổi Cái Răng (số 17/2 khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) với các hoạt động chính gồm: Diễu hành tàu trên sông; quảng bá, xúc tiến du lịch; giới thiệu tour tham quan Chợ nổi Cái Răng và các điểm du lịch của quận Cái Răng; sơ kết Đề án bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng giai đoạn 2016 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030; trưng bày tàu và trang trí ghe, tàu, bè nổi, trưng hoa; buffet các loại trái cây và bánh dân gian trên phương tiện thủy (miễn phí); đua thuyền rồng…

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” năm 2021 không được tổ chức theo như dự kiến.

Trước đó, vào năm 2020, sự kiện này cũng đã phải dừng tổ chức theo kế hoạch do dịch bệnh Covid-19.

Trúc Giang
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục