![Ai đang nợ nhau 100.000 tỷ USD?](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/w660/Uploaded/2025/ycivopcg/2014_03_10/2012-Global-Debt-Crisis_ZXRR.jpg)
Các biểu đồ dưới đây (nguồn BIS) phần nào phác họa bức tranh vay nợ toàn cầu trị giá gấp 5 lần GDP nước Mỹ kể trên.
![](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/w1200/Uploaded/2025/ycivopcg/2014_03_11/Quy mo no_JHNP.jpg?width=420)
Biểu đồ trên cho thấy, các chính phủ là những người phát hành trái phiếu bận rộn nhất, với khối lượng nợ công tăng 80% từ trước khủng hoảng tài chính 2007 đến giữa 2013. Với sự thắt chặt cho vay của ngân hàng, các doanh nghiệp cũng đã đẩy mạnh phát hành trái phiếu để tìm nguồn tài trợ thay thế.
![](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/w1200/Uploaded/2025/ycivopcg/2014_03_10/Nam giu xuyen bien gioi_LPZG.jpg?width=420)
Báo cáo của BIS cũng cho thấy, mặc dù Quỹ Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã tích cực mua lại trái phiếu của Kho bạc nước này thì lượng nắm giữ của các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tăng đáng kể. Điều này phản ánh nhu cầu nắm giữ đồng bạc xanh làm tài sản an toàn đang lên cao.
![](https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/w1200/Uploaded/2025/ycivopcg/2014_03_10/No nuoc ngoai quoc gia_BLCG.jpg)
Biểu đồ trên cho thấy, mặc dù rất nỗ lực giảm nợ, nhưng khu vực đồng euro vẫn là nơi có tỷ lệ nợ nước ngoài cao nhất. Kế đến là Anh, Mỹ, Nhật và các thị trường mới nổi.