Xu hướng giao dịch ngoài giờ lan rộng sang thị trường chứng khoán châu Á

(ĐTCK) Sàn giao dịch chứng khoán chính của Hàn Quốc đang mở rộng thời gian giao dịch sang buổi tối, phá vỡ thông lệ về giờ giao dịch tại châu Á nhằm đón đầu nhu cầu bền vững mà nước này kỳ vọng sẽ đến từ các nhà đầu tư toàn cầu.

Động thái của Hàn Quốc cũng cho thấy xu hướng kéo dài thời gian giao dịch đang ngày càng rõ nét tại các thị trường chứng khoán châu Á, khi các sở giao dịch tìm cách đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư quốc tế và tăng khả năng kết nối với các thị trường toàn cầu.

Trong bước tiến hướng tới mục tiêu giao dịch 24 giờ, bắt đầu từ thứ Hai (14/9), Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) sẽ cho phép giao dịch đến 20h đối với gần như toàn bộ cổ phiếu trong nước, sau khi phiên giao dịch thông thường kết thúc lúc 15h30. Đây là lần đầu tiên một sở giao dịch lớn tại châu Á áp dụng mô hình này, phù hợp với xu hướng mở rộng giao dịch gần như suốt ngày đêm trên toàn cầu, với Nasdaq và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) là những thị trường đi đầu.

Sau sự tăng trưởng vượt bậc của thị trường chứng khoán vào năm 2026 nhờ sự hưng phấn liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI), KRX đã đặt mục tiêu thu hút sự tham gia rộng rãi hơn của thị trường quốc tế, đặc biệt là trong giờ làm việc ở châu Âu. Động thái kéo dài thời gian giao dịch sẽ đưa ra một bài kiểm tra về khả năng duy trì đủ thanh khoản của thị trường trong một ngày dài hơn và chứng minh rằng các nhà đầu tư thực sự muốn có thêm thời gian ngay cả khi sự quan tâm đến chứng khoán Hàn Quốc đang có xu hướng nguội đi.

Lee Young Jae, Giám đốc đầu tư cấp cao tại Pictet Asset Management ở London cho biết: “Thời hạn giao dịch dài hơn thường có nghĩa là nhà đầu tư sẽ linh hoạt hơn và điều đó giúp thị trường hoạt động hiệu quả hơn”.

Giao dịch ngoài giờ không phải là điều hoàn toàn mới tại Hàn Quốc. Hệ thống giao dịch thay thế Nextrade đã triển khai các phiên giao dịch trước giờ mở cửa và buổi tối từ tháng 3/2025, bao phủ khoảng 600 cổ phiếu, và nhanh chóng thu hút gần 1/3 tổng hoạt động giao dịch chỉ vài tháng sau khi ra mắt.

Động thái mới nhất của KRX còn tiến thêm một bước khi mở cửa giao dịch buổi tối đối với khoảng 2.400 cổ phiếu trên sàn Kospi và Kosdaq, bao gồm cả giao dịch bán khống. Các quỹ ETF hiện chưa được áp dụng. KRX cũng có kế hoạch triển khai phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào cuối năm 2027.

Edward Kim, Trưởng bộ phận bán cổ phiếu Hàn Quốc tại Bank of America cho biết, đây là một bước tiến trong quá trình phát triển đang diễn ra của thị trường vốn Hàn Quốc và khả năng tiếp cận các nhà đầu tư toàn cầu.

Chỉ số Kospi đã tăng hơn gấp đôi vào năm 2026 qua mức đỉnh điểm trong bối cảnh cơn sốt AI, trước khi tâm lý bất ngờ trở nên tồi tệ dẫn đến đợt bán tháo 22% trong tháng 7. Chỉ số Kospi vẫn tăng 64% kể từ đầu năm và vẫn là chỉ số chính có mức tăng mạnh nhất thế giới.

Dave Mazza, Giám đốc điều hành của Roundhill Financial cho biết, các quỹ nước ngoài sẽ chờ xem liệu có thực sự có đủ người mua và người bán đối với các cổ phiếu lớn như Samsung Electronics và SK Hynix trong suốt buổi tối hay không trước khi mạo hiểm giao dịch lớn trong khung thời gian này.

Kinh nghiệm của Nextrade có thể là một dấu hiệu đáng quan tâm. Dữ liệu cho thấy các nhà đầu tư cá nhân đã chiếm hơn 80% giao dịch ngoài giờ thông thường, trong khi biến động giá thất thường và thiếu sự tham gia của tổ chức cũng đặt ra nhiều thách thức trong khung giao dịch buổi tối.

Thị trường ngoại hối của Hàn Quốc về mặt kỹ thuật cũng hoạt động 24 giờ, nhưng giao dịch ngoài giờ cao điểm có thể thưa thớt, điều này có thể khiến việc phòng ngừa rủi ro trở nên tốn kém hơn và không khuyến khích các quỹ nước ngoài rót vốn lớn vào giao dịch buổi tối.

Ngoài ra, yếu tố thanh khoản cũng có thể ảnh hưởng đến giá. Park Sanghyun, nhà sáng lập Clepsydra Capital cho biết việc thực hiện một giao dịch lớn vào buổi tối có thể khiến nhà đầu tư phải mua với giá cao hơn nhiều hoặc bán với giá thấp hơn kỳ vọng do thị trường có thanh khoản mỏng.

“Rủi ro lớn nhất là vướng vào tình trạng thanh khoản thấp”, ông cho biết.

Việc kéo dài thời gian giao dịch không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận nhà đầu tư mà còn đặt ra bài toán về thanh khoản và chất lượng thị trường. Đây có thể là thách thức đáng lưu ý đối với các sở giao dịch châu Á khi cân nhắc mở rộng giờ giao dịch, bởi hoạt động ngoài giờ thường có sự tham gia hạn chế hơn của các nhà đầu tư tổ chức và khối lượng giao dịch thấp hơn. Nếu thanh khoản không được duy trì đủ sâu, việc kéo dài phiên giao dịch có thể làm gia tăng biến động giá và khiến chi phí giao dịch cao hơn, đặc biệt đối với các lệnh quy mô lớn.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục