Xác minh nhiều tài sản của Quốc Cường Gia Lai (QCG) để thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát

Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM đang phối hợp với nhiều cơ quan chức năng nhằm xác minh tài sản, điều kiện thi hành án đối với Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
Một góc dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển tại huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Theo thông tin từ Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM, vào ngày 15/1/2025, chấp hành viên đã thông báo quyết định thi hành án cho người được Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) ủy quyền. Cuộc làm việc ban đầu được ấn định vào ngày 22/1/2025 nhưng bị hoãn theo đề nghị của công ty và dời sang tháng 2/2025.

Từ tháng 2 đến đầu tháng 3/2025, chấp hành viên đã liên tục có các văn bản xác minh thông tin tại Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, UBND huyện Nhà Bè (TP.HCM) và các đơn vị liên quan.

Ngày 13/2/2025, chấp hành viên ra Thông báo yêu cầu Công ty Quốc Cường Gia Lai thực hiện nghĩa vụ thi hành án hoặc cung cấp thông tin về tài sản và thu nhập. Cùng ngày, cơ quan thi hành án đã thông báo cho cơ quan đăng ký quyền sở hữu, sử dụng đất về 6 quyền sử dụng đất của công ty này tại huyện Bình Chánh và Nhà Bè, TP.HCM.

Tiếp đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai và UBND TP.HCM cũng vào cuộc cung cấp thông tin liên quan đến tình trạng pháp lý và chủ đầu tư các dự án của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, ngày 27/2/2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM có văn bản cho biết, Công ty Quốc Cường Gia Lai là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển theo các quyết định của UBND TP.HCM từ năm 2015 và 2017. Tuy nhiên, sở này cũng đề nghị Cục Thi hành án liên hệ thêm với Sở Xây dựng để làm rõ hiện tại công ty còn được công nhận là chủ đầu tư hay không, và liệu có chủ trương thu hồi dự án hay không.

Ngày 5/3/2025, chấp hành viên phát hiện thông tin không khớp về tọa độ và kích thước thửa đất liên quan đến 6 quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, và đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM cung cấp bản vẽ, tài liệu bổ sung phục vụ công tác xác minh tài sản.

Tới ngày 10/3/2025, Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM đã có văn bản chính thức yêu cầu Công ty Quốc Cường Gia Lai đưa ra phương án thi hành án cụ thể, đảm bảo không vi phạm quy định pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Một ngày sau đó, Sở Xây dựng TP.HCM tiếp tục được đề nghị phối hợp cung cấp thông tin dự án để làm rõ tình trạng hiện tại.

Đến nay, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng theo dõi, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo nội dung các bản án số 1125/2024/HS-PT ngày 03/12/2024 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM, bản án số 157/2024/HS-ST ngày 11/4/2024, và Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 17/2025/TB-TA ngày 10/01/2025 của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, Tòa án xác định Công ty Quốc Cường Gia Lai có nghĩa vụ hoàn trả số tiền gần 2.882 tỷ đồng.

Đây là số tiền mà Quốc Cường Gia Lai đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan thông qua các hợp đồng dân sự bị xác định là giả tạo, không có mục đích thực sự trong giao dịch. Những giao dịch này thực chất được sử dụng làm công cụ để rút tiền bất hợp pháp từ Ngân hàng SCB, nằm trong chuỗi hành vi phạm tội do bà Trương Mỹ Lan cầm đầu.

Dù không bị xem là đồng phạm trong vụ án, nhưng theo phán quyết của Tòa, số tiền mà Quốc Cường Gia Lai nhận được là tài sản hình thành từ hành vi phạm tội và thuộc dòng tiền bất hợp pháp. Do đó, Công ty buộc phải hoàn trả lại cho bà Trương Mỹ Lan, người có nghĩa vụ bồi thường trong vụ án để đảm bảo thi hành án và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Đồng thời, Tòa án quyết định tiếp tục kê biên các bất động sản có liên quan đến Quốc Cường Gia Lai để đảm bảo việc thi hành nghĩa vụ này. Sau khi công ty hoàn trả đầy đủ số tiền nêu trên, các tài sản và giấy tờ bị kê biên sẽ được giải tỏa và trả lại cho công ty.

Hải Phong
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục