Thị trường liên tiếp giảm điểm, giao dịch ảm đạm và đáng kể là việc đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm khi kết thúc phiên hôm qua. Đồng thời, chỉ số VN-Index đã lùi về rất gần cận dưới của dải Bollinger, cùng các chỉ số Stochastic Oscillator và MACD cũng chưa có dấu hiệu cải thiện.
Tuy nhiên, một số các chỉ báo động lượng như RSI và MFI đều rơi vào vùng quá bán, giúp kỳ vọng vào một phiên hồi phục kỹ thuật của thị trường.
Diễn biến tăng điểm khá tích cực đã xuất hiện ngay từ sớm trong phiên cuối tuần hôm nay ngày 16/10 với sắc xanh lan tỏa trên bảng điện tử, giúp chỉ số VN-Index có lúc đã vượt 1.710 điểm.
Mặc dù vậy, dòng tiền lại không cải thiện tương ứng, lực mua chững lại nhanh, thậm chí thị trường còn đuối sức chỉ sau nửa đầu phiên sáng và cũng là lúc VN-Index dần hạ độ cao và đã có lúc thủng tham chiếu ở những phút cuối phiên, trước khi may mắn bật trở lại khi đóng cửa, giữ lại mốc quan trọng 1.700 điểm.
Chốt phiên, sàn HOSE có 174 mã tăng và 120 mã giảm, chỉ số VN-Index tăng 7,56 điểm, tương đương +0,45% lên 1.705,91 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 509,8 triệu đơn vị, giá trị 10.996,3 tỷ đồng, giảm hơn 25% về khối lượng và 27% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 49 triệu đơn vị, giá trị 1.078 tỷ đồng.
Như vậy, kết thúc tuần giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 29,18 điểm, tương đương -1,68% và ghi nhận tuần thứ tư liên tiếp giảm, tổng cộng mất gần 110 điểm.
Phiên này, cổ phiếu VHM đóng góp tốt nhất cho VN-Index với mức tăng 3,6% lên 61.000 đồng, khớp gần 8,5 triệu đơn vị.
Các bluechip khác phần lớn đều tăng, với LPB, BID SHB, VPL, CTG theo sau với mức tăng 2% đến 2,7%, các mã SSI, VNM, MSN, GVR, MWG, SSB nhích nhẹ. Trong đó, SHB khớp lệnh vượt trội so với phần còn lại trên thị trường khi đạt gần 50 triệu đơn vị.
Trong khi đó, cổ phiếu VIC mất 1,4% là lực cản lớn nhất với VN-Index. Các mã giảm khác đều chỉ giảm nhẹ là GAS, TCX và MBB.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, một số cổ phiếu nổi bật là DCL, SJS khi đóng cửa lần lượt tăng kịch trần và 6,3%.
Các cổ phiếu nhỏ HII, FIR, AAT, PLP, BKG đã có phiên tăng mạnh, đóng cửa ở mức giá trần.
Ở chiều ngược lại, ngoài KOS vẫn nằm sàn và dư bán giá sàn hơn 91 triệu đơn vị, thì các mã giảm khác phần lớn không giảm sâu nhờ lực cung được tiết giảm.
Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index đảo chiều giảm trong phiên chiều và giằng co nhẹ trước khi bật trở lại gần tham chiếu khi đóng cửa.
Chốt phiên, sàn HNX có 70 mã tăng và 50 mã giảm, HNX-Index giảm 0,16 điểm, tương đương -0,06% xuống 259,13 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 36,7 triệu đơn vị, giá trị 508,3 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 1,1 triệu đơn vị, giá trị 13,1 tỷ đồng.
Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất sàn đã phân hóa mạnh, nhưng biên độ giá cổ phiếu không thay đổi nhiều.
Theo đó, IDC, VC3, SHS tăng nhẹ, còn TNG, PVS, MBS giảm nhẹ, và VFS, CEO, NVB, HUT, LAS, đứng tham chiếu, khớp 0,45 triệu đến hơn 5,2 triệu đơn vị, riêng SHS khớp lệnh cao nhất sàn với hơn 11,6 triệu đơn vị.
Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index không đổi nhiều so với mức điểm cuối phiên sáng.
Đóng cửa, UpCoM-Index giảm 0,72 điểm, tương đương +0,58% lên 124,87 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 30,7 triệu đơn vị, giá trị 368,8 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 5,1 triệu đơn vị, giá trị 21,5 tỷ đồng.
Cổ phiếu POM có phiên tăng mạnh +6,5% lên 3.300 đồng, khớp lệnh cao nhất UpCoM khi đạt 2,89 triệu đơn vị.
Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai 41I1GB000 tăng 8,1 điểm, tương đương +0,44% lên 1.855,1 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 190.900 đơn vị, khối lượng mở hơn 24.200 đơn vị.
Trên thị trường chứng quyền, mức độ phân hóa cao, nhưng một số mã thanh khoản cao nhất đều tăng, với CHPG2638 dẫn đầu với hơn 3,82 triệu đơn vị khớp lệnh, tăng hơn 7% lên 610 đồng/cq.